Đảng của Thủ tướng Anh có thêm ủng hộ

Các cuộc đàm phán giữa đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May và đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) đang đi theo chiều hướng tích cực.
 Thủ tướng Theresa May. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Theresa May. Ảnh: REUTERS
Ngày 11-6, theo BBC, các cuộc đàm phán giữa đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May và đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) đang đi theo chiều hướng tích cực khi cả hai bên đều đồng ý hoàn tất một thỏa thuận cuối cùng, trong đó khẳng định sự ủng hộ của DUP với chính phủ của đảng Bảo thủ.
Phía DUP cho biết, trong đầu tuần, hai bên sẽ có các cuộc làm việc chi tiết hơn để tiến tới một thỏa thuận chung.
DUP là đảng chính trị lớn nhất tại Bắc Ireland có đường lối thân Anh và nắm 10 ghế trong Quốc hội mới. Với sự ủng hộ của DUP, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May đang tiến gần hơn đến việc lập liên minh cầm quyền chiếm đa số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ.

Liên quan đến kế hoạch đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), Thủ tướng May tuyên bố Anh sẽ khởi động tiến trình đàm phán theo đúng kế hoạch trong vòng 2 tuần tới. 


Tin cùng chuyên mục