Đoàn kết xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), tối 10-11, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường 4, quận 10. 
Dịp này, đồng chí Tất Thành Cang tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu phố. 
Đoàn kết xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, an toàn ảnh 1 Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao quà tặng 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn  ở khu phố 2, phường 4, quận 10, TPHCM
 Khu phố 2 phường 4, quận 10 hiện có 767 hộ dân với 4.082 nhân khẩu, trong đó người Hoa có 239 hộ với 1.271 nhân khẩu. Tại khu phố 2, nhiều mô hình tổ tự quản có tính giáo dục hiệu quả cao được tiếp tục duy trì, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong khu dân cư, phát huy tình làng nghĩa xóm, phát huy tiềm năng thế mạnh trong nhân dân, góp phần thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, sự ổn định và phát triển của khu dân cư. Ban vận động khu phố 2 tiếp tục thực hiện mô hình “Nhiều cách làm hay - Chung tay góp sức” chăm lo, hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, khó khăn, giúp hộ gia đình thoát nghèo bền vững. 
Tại ngày hội, đồng chí Tất Thành Cang trân trọng ghi nhận các phong trào ý nghĩa, thiết thực của khu phố 2. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân tương ái hỗ trợ chăm lo những hộ khó khăn, phát huy tình làng nghĩa xóm xây dựng khu phố ngày càng văn minh, nghĩa tình, an toàn... Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo phường quan tâm hơn vai trò của chi bộ và Ban Công tác Mặt trận khu phố để hoạt động của khu phố ngày càng hiệu quả; Quận ủy, UBND quận 10 lãnh đạo tập trung thực hiện cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức của quận, phường phải tận tụy phục vụ nhân dân mọi lúc mọi nơi và tăng cường tiếp dân, xuống cơ sở lắng nghe ý kiến người dân.

Tin cùng chuyên mục