Giải nhiệt, xót tiền điện

Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện ở các hộ dân đều tăng. Nhiều người dân sửng sốt khi nhận hóa đơn tiền điện với số tiền phải trả tăng vọt so với các tháng khác, do cách tính tiền điện theo đơn giá bậc thang, lượng điện tiêu thụ càng lớn sẽ bị tính theo đơn giá rất cao.
Giải nhiệt, xót tiền điện

Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện ở các hộ dân đều tăng. Nhiều người dân sửng sốt khi nhận hóa đơn tiền điện với số tiền phải trả tăng vọt so với các tháng khác, do cách tính tiền điện theo đơn giá bậc thang, lượng điện tiêu thụ càng lớn sẽ bị tính theo đơn giá rất cao.

Đóng tiền điện tại Công ty Điện lực Chợ Lớn

Anh Nguyễn Văn (ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TPHCM) than: “Tháng 3 phải trả tiền điện cao hơn tháng trước 100.000 đồng. Nhưng cũng phải chịu thôi, nóng quá, tôi phải mở máy lạnh suốt, lại thêm 2 quạt máy nữa. Chỉ lo tháng 4 thời tiết đang rất oi bức thế này, sẽ khó tránh khỏi bị tăng thêm vài trăm ngàn đồng tiền điện nữa”. Còn chị Thu Tuyết (thuê mặt bằng mở văn phòng công ty ở đường Trần Quang Khải, quận 1) kể: “Nắng nóng quá nên các nhân viên đề nghị kéo dài thời gian mở máy lạnh. Đến khi nhận hóa đơn tiền điện, tôi giật mình, tiền điện tăng thêm hơn 1 triệu đồng. Dự báo thời tiết sắp tới lên đến 390C, sẽ phát sinh chi phí tiền điện tăng cao hơn nữa”. Cô Trinh Ngọc (ngụ ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh) kể: “Thấy cháu ngoại nóng quá, nên tôi mở máy lạnh 24/24 giờ, ở dưới bếp cũng phải thêm mấy cái quạt nữa. Tiền điện tháng 3 gần 3 triệu đồng. Đóng tiền điện thấy xót”.

Ông Huỳnh Trọng Nhân, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực Chợ Lớn, cho biết: “Chỉ số điện năng tiêu thụ tháng 3 vừa qua trên địa bàn do Công ty Điện lực Chợ Lớn phụ trách tăng 13%, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Nắng nóng, xài thiết bị giải nhiệt nhiều, chỉ số tiêu thụ điện tăng cao, nên tiền điện tăng theo. Với cách tính tiền điện theo đơn giá bậc thang, nếu sử dụng 200kWh/tháng, sẽ chỉ phải trả 357.000 đồng (giá 1.786 đồng/kWh, chưa thuế); nhưng nếu sử dụng 300kWh, thì đơn giá từ kWh 201 đến 300 là 2.242 đồng/kWh, tổng cộng tiền phải trả hơn 580.000 đồng (chưa thuế)”.

Thông tin về tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2016, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết: “Trong 3 tháng đầu năm 2016, nhu cầu sử dụng điện cả nước tăng vọt, công suất phụ tải tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước. Qua tính toán các phương án, EVN đảm bảo việc cung cấp điện mùa khô 2016, hệ thống sẽ không phải tiết giảm. Tuy vậy vẫn nên tiết kiệm điện, vì để đủ điện cung cấp, ngành điện phải huy động thêm các nguồn nhiệt điện”. Khi được hỏi về tình hình cung cấp điện tại địa bàn TPHCM, ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM, cũng khẳng định: “Đảm bảo đủ điện cung cấp trong mùa khô năm nay, do đã dự báo phụ tải và nguồn dự phòng, tuy nhiên, nếu nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sẽ có lợi cho người dân và cả ngành điện”.

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục