Tuyển sinh ĐH, CĐ 2006

Điểm chuẩn của nhiều trường “tốp trên” thấp hơn năm ngoái

Ngày 5-8, nhiều trường đại học phía Bắc tiếp tục công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn xét tuyển ĐH, CĐ 2006, gồm: Học viện Ngân hàng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội...

Nằm trong nhóm trường “tốp trên” nhưng Học viện Ngân hàng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)... đều dự kiến điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái. TS Tô Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện Ngân hàng, cho biết: dự kiến điểm chuẩn của trường là 22,5 điểm, thấp hơn năm ngoái 1 điểm và sẽ chính thức được công bố sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Học viện Ngân hàng cũng có 5 thí sinh thủ khoa 29,5 điểm.

Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Bính cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường cơ bản bằng hoặc thấp hơn so với năm 2005, trừ ngành Toán có điểm chuẩn dự kiến 25 điểm. Theo thầy Bính, năm nay trường vẫn tuyển nguyện vọng 2 các ngành: Công nghệ thông tin, Hóa học, Tâm lý Giáo dục, Việt Nam học, tiếng Pháp và hệ CĐ thiết bị trường học.

“Do chất lượng các bài thi năm nay chỉ đạt mức trung bình nên dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng sẽ thấp hơn năm ngoái 1 – 2 điểm, tùy ngành” - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Bùi Duy Cam cho biết. Điểm chuẩn dự kiến cao nhất thuộc về ngành Công nghệ sinh học (23 – 24 điểm).

* Cùng ngày, Trường ĐH Luật và ĐH Nông Lâm TPHCM công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2006. Theo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM điểm thi năm nay của thí sinh không cao và không đều giữa các ngành. Do đó điểm chuẩn các ngành cũng sẽ thấp hơn năm ngoái. Một số ngành có điểm thi cao là công nghệ hóa học, công nghệ sinh học. Nhà trường cho biết sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 với chỉ tiêu nhiều hơn năm 2005.

Trong khi đó, Trường ĐH Luật TPHCM cho biết, khối A có 261 thí sinh đạt 17 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng); khối C có 582 thí sinh đạt 16,5 điểm trở lên; khối D1 có 266 thí sinh đạt 17 trở lên. Năm nay, trường tuyển tổng cộng 990 chỉ tiêu. Trường ĐH Luật TPHCM lấy điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi. Tuy nhiên ngành có điểm thi cao sẽ lấy điểm chuẩn cao hơn. Vì vậy, điểm chuẩn dự kiến ngành Luật thương mại sẽ cao hơn năm 2005, các ngành còn lại khối A thấp hơn năm 2005 nhưng khối C lại cao hơn.

Để biết điểm thi nhanh nhất, thí sinh có thể truy cập vào SGGP online: www.sggp.org.vn hoặc nhắn tin tới số 8355.

V.L. - L.A. - L.L.

Tin cùng chuyên mục