100 triệu USD xây dựng trường đại học nghiên cứu hàng đầu

(SGGP-12G).- Đề án thành lập Trường Đại học KH-CN Hà Nội hiện đang được Bộ GD-ĐT, Viện KH-CN, Khu công nghệ cao Hòa Lạc gấp rút hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm xây dựng một trường đại học công lập chất lượng cao, có thế mạnh về khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhanh. Đây cũng sẽ là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, vươn lên đạt trình độ quốc tế.

Hiện 3 đơn vị này đang chuẩn bị các điều kiện thành lập trường, cả về bố trí địa điểm, đất đai, xây dựng đề án, tiến hành các thủ tục vay 100 triệu USD theo chủ trương vay vốn đầu tư xây dựng các trường đại học trình độ quốc tế đã được Thủ tướng chỉ đạo. 

Trước mắt,  Đại học KH-CN Hà Nội được xây dựng trên cơ sở phát huy, sử dụng hiệu quả thế mạnh và điều kiện thuận lợi của Viện KH-CN.

Để trường sớm thành lập, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm trình đề án thành lập trường ngay trong tháng 4-2009.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục