Xung quanh đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011: Học sinh không nên quá lo lắng

(SGGP).- Báo SGGP vừa nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh từ phụ huynh, học sinh về việc đề thi các môn vào lớp 10 năm nay quá khó. Nhiều phụ huynh đã vội vàng tìm kiếm chỗ học cho con ở các trường ngoài công lập. Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: “Nội dung đề thi năm nay không khó, cấu trúc đề thi vẫn như mọi năm, thậm chí chúng tôi còn giảm nhẹ mức độ khó của đề thi. Nội dung các câu hỏi đều nằm trong chương trình THCS, đặc biệt là tập trung ở chương trình lớp 9”.

(SGGP).- Báo SGGP vừa nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh từ phụ huynh, học sinh về việc đề thi các môn vào lớp 10 năm nay quá khó. Nhiều phụ huynh đã vội vàng tìm kiếm chỗ học cho con ở các trường ngoài công lập. Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: “Nội dung đề thi năm nay không khó, cấu trúc đề thi vẫn như mọi năm, thậm chí chúng tôi còn giảm nhẹ mức độ khó của đề thi. Nội dung các câu hỏi đều nằm trong chương trình THCS, đặc biệt là tập trung ở chương trình lớp 9”.

Đây là một kỳ thi tuyển chọn, do đó việc phân hóa, phân loại học sinh là điều bình thường. Cách xây dựng đề năm nay được hội đồng ra đề tuyển chọn kỹ lưỡng từ ngân hàng đề thi do các quận, huyện gởi lên. Sau đó hội đồng xem xét rất kỹ để tuyển chọn, trong đó có cả giáo viên cấp 2 thẩm định trước khi thống nhất nội dung ra đề của kỳ thi này.

Các trường sẽ tuyển sinh từ điểm số cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, do đó học sinh không nên quá lo lắng về điểm số. Ngoài các nguyện vọng vào trường công lập, thành phố cũng còn rất nhiều chỉ tiêu dành cho các em học sinh, đó là các trường phổ thông ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên…

Lê Linh

Tin cùng chuyên mục