2.114 học sinh THPT đoạt giải quốc gia năm 2013

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố danh sách 2.114 thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2013.
2.114 học sinh THPT đoạt giải quốc gia năm 2013

(SGGPO).- Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố danh sách 2.114 thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2013.

Ông Trần Văn Kiên, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, trong danh sách 2.114 thí sinh đoạt giải, Hà Nội là địa phương có số thí sinh đoạt giải nhiều nhất trong số 63 tỉnh, thành phố với 129 thí sinh đoạt giải, (gồm 9 giải nhất, 35 giải nhì, 47 giải ba và 21 giải khuyến khích).

Tiếp theo là Hải Phòng với 80 thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 25 giải nhì, 29 giải ba, 22 giải khuyến khích.

Nam Định đứng thứ ba với 77 thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 27 giải nhì, 25 giải ba, 21 giải khuyến khích. Nghệ An đứng thứ tư với 73 thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 21 giải nhì, 32 giải ba, 16 giải khuyến khích.

Thanh Hóa có 64 thí sinh đoạt giải với 4 giải nhất trong 4 môn thi là Toán, Sinh, Tin học và Vật lý.

Các địa phương còn lại có học sinh đoạt giải nhất của kỳ thi gồm: Hải Dương (3 giải nhất), TPHCM (2 giải nhất), Hà Nam (2 giải nhất), Hưng Yên (2 giải nhất), Phú Thọ (2 giải nhất), Ninh Bình (2 giải nhất), Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Quảng Bình.

Vẻ đẹp học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Q.1, TPHCM. Ảnh: Mai Hải

Vẻ đẹp học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Q.1, TPHCM. Ảnh: Mai Hải

Về phía các trường, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với 66 thí sinh đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất; Đại học Quốc gia TPHCM đứng thứ 2 với 58 học sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất; Đại học Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 với 55 thí sinh đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2013 có hơn 4.000 thí sinh tham dự các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý và Ngoại ngữ. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trong Kỳ thi học sinh giỏi năm 2013 tiếp tục tổ chức hình thức thi nói đối với môn Ngoại ngữ, ở mức độc thoại của thí sinh; đồng thời, triển khai hình thức thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2013, học sinh đoạt từ giải ba trở lên, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng; đoạt giải khuyến khích, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng nhóm ngành quy định cho từng môn thi.

>> Danh sách học sinh đoạt giải sinh giỏi quốc gia năm 2013

Năm 2012, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông đã có 2074 thí sinh đoạt giải, trong đó có 69 giải nhất, 340 giải nhì, 809 giải ba và 856 giải khuyến khích. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 125 em đoạt giải, tiếp theo là Nam Định với 82 em, Hải Phòng 78 em, Hải Dương 67 em, Nghệ An 70 em, Đà Nẵng 63 em, TPHCM 58 em...

Phan Thảo

Tin cùng chuyên mục