Trao thưởng cho học sinh giỏi quốc gia môn Sử

Sáng nay, 4-5, tại Văn Miếu-Quốc Tử  Giám, Hà Nội, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013. Đây là lần thứ 2 Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam (thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ trao thưởng này.
Trao thưởng cho học sinh giỏi quốc gia môn Sử

(SGGPO). – Sáng nay, 4-5, tại Văn Miếu-Quốc Tử  Giám, Hà Nội, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013. Đây là lần thứ 2 Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam (thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ trao thưởng này.

Năm nay, tổng cộng có 206 học sinh giỏi quốc gia môn Sử, trong đó có 5 giải nhất, 34 giải nhì, 78 giải ba, 89 giải khuyến khích. 5 giải nhất thuộc về các tỉnh Nam Định (2 giải), Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Bình. Một số tỉnh khác có nhiều giải nhì, ba như Hải Dương, Vĩnh Phúc,  Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ..

Lễ trao giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh trước đó, khi biết tin thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không có môn sử, nhiều học sinh trường Nguyễn Hiền (TPHCM) đã xé đề cương môn sử, tung xuống sân trường gây xôn xao dư luận.

Phát biểu về chuyện này, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng đó là do môn sử chưa được đặt đúng vị thế của nó trong nền giáo dục phổ thông và chế độ thi cử nặng nề đã tác động đến động cơ học tập của học sinh theo chiều hướng tiêu cực. “Nhắc lại chuyện này, tôi càng quý mến và đánh giá các em học sinh giỏi quốc gia môn sử. Nó cho thấy, không phải tất cả học sinh đều ghét bỏ môn sử và nếu dạy tốt, học tốt thì môn sử có đầy đủ khả năng tạo nên hứng thú trong học sinh và hoàn thành chức năng của nó trong nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ", GS Phan Huy Lê nhấn mạnh.

Chỉ có 13 em học sinh giỏi quốc gia môn Sử sử dụng quyền tuyển thẳng vào đại học

Tại lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải môn Lịch sử kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013, một thông tin được công bố cũng gây nhiều suy nghĩ. Đó là năm 2012, trong số 211 học sinh giỏi quốc gia môn Sử được miễn thi và được tuyển thẳng vào  đại học ở các khoa có môn Sử (khối C) thì chỉ có 13 em (chưa đến 1%) sử dụng quyền tuyển thẳng của mình để vào đại học.

Cụ thể, khoa lịch sử ĐH Sư phạm có 9 em, ĐH Sư phạm Đà Nẵng có 3 em, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) có 1 em. Còn lại hầu hết các em thi vào các trường khác, bỏ qua quyền tuyển thẳng đại học của mình.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục