Hà Tĩnh: Đưa 13 “Thư viện thân thiện” đi vào hoạt động

(SGGP).- Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng các trường tiểu học trên địa bàn huyện phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh và Văn phòng Dự án Zhi Shan Foundation Taiwan (Đài Loan) vừa tổ chức lễ khánh thành và tổng kết công tác xây dựng “Thư viện thân thiện”.

(SGGP).- Phòng GD-ĐT huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng các trường tiểu học trên địa bàn huyện phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh và Văn phòng Dự án Zhi Shan Foundation Taiwan (Đài Loan) vừa tổ chức lễ khánh thành và tổng kết công tác xây dựng “Thư viện thân thiện”.

Mô hình “Thư viện thân thiện” được triển khai tại huyện Lộc Hà từ năm học 2012 - 2013 đến nay. Tổng kinh phí đầu tư để xây dựng, nâng cấp 13 thư viện cho 13 trường tiểu học là trên 10 tỷ đồng, trong đó tổ chức Zhi Shan Foundation Taiwan hỗ trợ mỗi thư viện khoảng 100 triệu đồng, số tiền còn lại là từ nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của UBND huyện. Mỗi thư viện có diện tích trên 80m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị, bàn ghế, sách tham khảo của giáo viên, học sinh với số lượng trên 6.000 đầu sách, 2.000 cuốn sổ tay…

Thư viện được thiết kế trong một không gian học tập đa chức năng, với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn (như góc đọc, góc viết, góc vẽ, góc nghệ thuật, góc nghe, góc chơi cờ, góc công nghệ thông tin), phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi tạo nên cảnh quan thân thiện, gần gũi, giúp các em được đọc, vui chơi giải trí, tạo cơ hội cho các em phát triển toàn diện…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục