Hội thảo “Tư vấn y khoa một số bệnh hiểm nghèo - Cách phòng chống và xử lý”: Chủ động đối mặt

“Khi chúng ta khỏe, chúng ta có 1.000 ước mơ. Nhưng khi mắc bệnh, chúng ta chỉ có 1 ước mơ duy nhất, đó là được khỏe mạnh”, đó là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Bá Đức - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế Việt Nam có mặt tại hội thảo “Tư vấn y khoa một số bệnh hiểm nghèo - Cách phòng chống và xử lý” vào cuối tháng 10 vừa qua tại khách sạn Intercontinential Hà Nội.
Hội thảo “Tư vấn y khoa một số bệnh hiểm nghèo - Cách phòng chống và xử lý”: Chủ động đối mặt

“Khi chúng ta khỏe, chúng ta có 1.000 ước mơ. Nhưng khi mắc bệnh, chúng ta chỉ có 1 ước mơ duy nhất, đó là được khỏe mạnh”, đó là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Bá Đức - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế Việt Nam có mặt tại hội thảo “Tư vấn y khoa một số bệnh hiểm nghèo - Cách phòng chống và xử lý” vào cuối tháng 10 vừa qua tại khách sạn Intercontinential Hà Nội.

Hội thảo do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva (VietinAviva) phối hợp với Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư tổ chức.

Quan niệm mắc phải bệnh hiểm nghèo là ký tên vào sổ tử không còn đúng trong thời điểm hiện nay. Cùng với sự tiến bộ của ngành y, không ít bệnh hiểm nghèo có thể được chữa trị nếu phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là đa số người dân Việt Nam có hiểu biết khá mơ hồ về cách phòng chống những căn bệnh hiểm nghèo để bảo vệ chính mình và những người thân. Bà Nguyễn Ngọc Trang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinAviva - đơn vị bảo trợ của chương trình cho biết “Hoạt động trong một lĩnh vực mang tính nhân văn như bảo hiểm, Công ty VietinAviva phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và phòng chống ung thư tổ chức Hội thảo tư vấn y khoa không nằm ngoài mong muốn chung tay thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng trước các rủi ro đối với sức khỏe”.

Đại diện Kinh doanh Công ty VietinAviva giới thiệu sản phẩm Phát Bảo An - Giải pháp Hỗ trợ bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia đều có chung một nhận định: đa số các bệnh hiểm nghèo đều có thể được chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm; do đó cần trang bị cho bản thân kiến thức, cũng như thông tin để chủ động đối mặt và xử lý tình huống nếu không may bản thân hoặc gia đình mắc phải. Với căn bệnh ung thư, GS.TS Nguyễn Bá Đức đưa ra con số thống kê trong khoảng 200.000 ca mắc ung thư mới mỗi năm tại Việt Nam 1/3 ca ung thư có thể phòng, 1/3 số ca ung thư có thể chữa khỏi và 1/2 còn lại có thể kéo dài thời gian và nâng cao chất lượng sống nhờ điều trị. Với tai họa tai biến mạch máu não, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho biết 90 phút đầu tiên khi phát hiện bệnh nhân tai biến là thời điểm vàng để cứu chữa. Thực tế, việc chủ quan, coi nhẹ dấu hiệu bệnh đã cướp đi cơ hội phục hồi của không ít người bệnh.

Hội thảo cũng có những giây phút lắng đọng khi nghe những tâm sự, trải lòng rất chân thành và xúc động của 3 vị khách mời - những người nổi tiếng từng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng đã may mắn vượt qua. Diễn viên Kim Phượng, Ca sĩ - Diễn viên Minh Thuận và MC Hạnh Phúc chính là những nhân chứng sống về việc chủ động đối đầu, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và kiên cường vượt qua bệnh tật. Cả 3 khách mời đều cùng chung quan điểm chia sẻ với cộng đồng: mỗi người cần chuẩn bị sẵn sàng không chỉ về mặt tinh thần mà còn cần sự chủ động về tài chính. Diễn viên Kim Phượng tỏ ra nuối tiếc khi 10 năm trước, nếu cô đã tham gia một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thì khoản tài chính mà cô chắt chiu để đi du học đã không phải dồn hết vào việc chữa bệnh.

Tại hội thảo, Công ty VietinAviva đã chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm Phát Bảo An. Phát Bảo An do VietinAviva cung cấp là một giải pháp bảo vệ quan trọng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng kinh phí điều trị và phục hồi nếu không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo như Ung thư, Nhồi máu cơ tim, Tai biến mạch máu não, Suy thận mạn và Suy gan giai đoạn cuối. Với 5 gói quyền lợi khác nhau, Phát Bảo An mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài chính. Trong đó, Quyền lợi đặc biệt có tổng giá trị bồi thường lên tới 1,8 tỷ đồng bao gồm Quyền lợi điều trị 1 tỷ đồng, trợ cấp giảm thu nhập 50 triệu đồng x 12 tháng và chi phí phục hồi 100 triệu x 2 lần với mức phí đóng rất hợp lý chỉ tương đương 14.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, thông qua hội thảo lần này Công ty VietinAviva cũng tự hào công bố là công ty đầu tiên trên thị trường sẽ cung cấp Dịch vụ tư vấn y khoa toàn cầu Best Doctor hoàn toàn miễn phí cho khách hàng và người thân của họ khi tham gia các sản phẩm bổ trợ của công ty. Với đội ngũ 53.000 bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn cầu, Best Doctor đã trợ giúp cho hơn 30 triệu khách hàng đến từ 70 quốc gia. Dịch vụ này nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham dự hội thảo bởi vai trò quan trọng và không thể phủ nhận của thông tin y tế.

Đình Thanh

Tin cùng chuyên mục