Chỉ 2% các sinh viên y khoa Mỹ tại 11 trường đại học sau khi tốt nghiệp chấp nhận làm việc tại ngành nội khoa. Đây là con số đáng lo ngại, cảnh báo sự thiếu hụt lực lượng bác sĩ trẻ tại một trong những chuyên khoa quan trọng tại Mỹ, thời gian tới, nhất là sau khi thế hệ “baby boomer”, chỉ những người được sinh sau Chiến tranh thế giới lần 2, đang ở độ tuổi về hưu.
Lý do là các sinh viên y khoa Mỹ hiện nay hầu hết đều gánh trên vai một khoản nợ học phí không nhỏ. Ước tính khoảng nợ đó từ 140.000 - 250.000 USD/sinh viên, tăng 8% so với những năm trước thời kỳ lạm phát. Ngành nội khoa thường phải chăm sóc cho các bệnh nhân lớn tuổi hoặc bệnh kinh niên.
Tỷ lệ sinh viên theo ngành này đang giảm đáng kể do thu nhập thấp, áp lực công việc nhiều mà người bệnh mỗi ngày một tăng. Sinh viên Mỹ hiện nay chú ý đến giá trị khác của cuộc sống như thu nhập, giờ làm việc và đó là lý do khiến họ không chú ý đến ngành nội khoa. Điều đầu tiên họ nghĩ đến sau khi tốt nghiệp là phải trả nợ. Theo ước tính thì Mỹ sẽ thiếu 200.000 bác sĩ chuyên khoa vào năm 2020. Trong khi đó, số người bệnh dự đoán sẽ tăng gấp đôi giữa năm 2005 và 2030.
Chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở Virginia.
Không chỉ riêng ngành nội khoa, ngành y tế công cộng Mỹ cũng đang đặt trong tình trạng báo động vì mức lương thấp. Vì thế, điều này đã gây ảnh hưởng khá nhiều đến số đông bệnh nhân cần được điều trị và chăm sóc sức khỏe.
Kết quả nhiều cuộc nghiên cứu khác nhau cho thấy người dân Mỹ không được hưởng dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe đang chiếm tỷ lệ khá cao. Thật sự, chất lượng trong hệ thống y tế Mỹ không tốt như nhiều người tưởng.
Người dân Mỹ được xem là trả chi phí y tế cao nhất nhưng lại được hưởng chất lượng chăm sóc y tế kém nhất trong nhóm 5 quốc gia công nghiệp hàng đầu là Mỹ, Đức, Anh, Australia và Canada. Đứng đầu danh sách là Đức, nơi được xem là có hệ thống chăm sóc sức khỏe với phẩm chất cao nhất trong khi người dân chi trả thấp nhất trong số 5 quốc gia và Mỹ là nước đứng cuối cùng trong bảng tổng sắp này. Khác biệt đáng kể nhất trong hệ thống y tế của nhóm 5 quốc gia công nghiệp hàng đầu đó là chỉ có Hoa Kỳ không áp dụng hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân
Có tới 82% trong số 1.000 người được hỏi nghĩ rằng cần phải cải tổ hoàn toàn hệ thống y tế bằng cách đưa ra những dịch vụ chăm sóc tốt hơn, khuyến khích sinh viên y khoa đến làm việc tại các trung tâm y tế cộng đồng thay vì chăm chăm kiếm việc tại các bệnh viện. Họ cho rằng 2 ứng cử viên tổng thống là John Mc Cain và Barack Obama nên đề ra chiến lược cải cách cụ thể để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế trên toàn quốc, tạo điều kiện cho mọi công dân Mỹ được hưởng quyền lợi y tế cơ bản. Mặc dù có thu nhập cao nhưng người Mỹ vẫn chưa hài lòng với những gì họ được hưởng.
PHƯƠNG NAM (Theo Time)