Lâm Đồng: Xây dựng mô hình bán trú dân nuôi đầu tiên tại Tây Nguyên

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, nâng cao dân trí, hỗ trợ tài năng” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ huyện Đam Rông (1 trong 62 huyện nghèo cả nước) xây dựng mô hình bán trú dân nuôi.

(SGGP). – Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập, nâng cao dân trí, hỗ trợ tài năng” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ huyện Đam Rông (1 trong 62 huyện nghèo cả nước) xây dựng mô hình bán trú dân nuôi.

Với mô hình này, những học sinh ở xa trường (10 - 15km) được tập trung ăn, ở, học tập tại chỗ. Tổng kinh phí để xây dựng khoảng 60 - 70 triệu đồng/mô hình, đáp ứng đủ chỗ ở cho 20 - 25 học sinh. Mô hình này sẽ được ngành giáo dục địa phương nhân rộng ở 16 xã nghèo của tỉnh, tạo điều kiện để học sinh nghèo được đến trường.

Lâm Đồng là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên xây dựng mô hình này.

Hiện cả nước có khoảng 24 tỉnh có trường phổ thông thực hiện mô hình bán trú dân nuôi.

H.Hương

Tin cùng chuyên mục