Sinh viên phải chen lấn lên xe buýt

Gần đây, nhiều sinh viên gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh từ đầu năm học mới, các tuyến xe buýt tại TPHCM chạy các tuyến đường đến các trường đại học có đông hành khách sinh viên thường bị quá tải giờ cao điểm, do các tuyến xe buýt chưa được bố trí sắp xếp hợp lý.
Sinh viên phải chen lấn lên xe buýt

Gần đây, nhiều sinh viên gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh từ đầu năm học mới, các tuyến xe buýt tại TPHCM chạy các tuyến đường đến các trường đại học có đông hành khách sinh viên thường bị quá tải giờ cao điểm, do các tuyến xe buýt chưa được bố trí sắp xếp hợp lý.

Các sinh viên Đại học Công nghệ TPHCM (Đại học Hutech) cho hay, vào giờ tan học buổi trưa và buổi chiều, xe buýt chạy tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thường xuyên đông khách đến mức quá tải nên bỏ trạm khiến sinh viên phải xếp hàng dài để chờ và chen lấn nhau lên xe (ảnh).

Cuối năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ phương án giảm xe cá nhân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc tăng cường vận tải hành khách công cộng cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, với thực trạng xe buýt quá tải, bỏ trạm như hiện nay, đang khiến nhiều người ngại đi lại bằng xe buýt.

MAI LY

Tin cùng chuyên mục