Vận động viên đua thuyền sống trong nhà ngập

Câu lạc bộ Đua thuyền Thanh Đa (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) đã gặt hái được nhiều huy chương trong các kỳ đại hội thể dục thể thao. Để lập được thành tích cao, các vận động viên, huấn luyện viên phải kỳ công luyện tập. 
Vận động viên đua thuyền sống trong nhà ngập

Câu lạc bộ Đua thuyền Thanh Đa (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) đã gặt hái được nhiều huy chương trong các kỳ đại hội thể dục thể thao. Để lập được thành tích cao, các vận động viên, huấn luyện viên phải kỳ công luyện tập. 

Các phòng ở của vận động viên có xây gạch chắn ngang cửa nhưng vẫn không ngăn được nước tràn vào

Nơi đóng quân của Câu lạc bộ Đua thuyền Thanh Đa nằm ven sông Sài Gòn, trên bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Đây là trung tâm huấn luyện hai bộ môn đua thuyền Roing và Canoeing. Thế nhưng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của vận động viên và huấn luyện viên rất tệ. Nơi ở của vận động viên vốn là dãy kho được xây dựng vài chục năm trước. Mấy căn phòng vừa thấp, lại vừa nhỏ. Các vận động viên phải sống trong cảnh chen chúc, chật chội. Vì phòng quá nhỏ, mái thấp nên những ngày nắng nóng, vận động viên phải ra ngoài sân trốn nóng, chờ trời tối, hạ nhiệt mới vào ngủ. Còn khi trời mưa, triều cường, lại vất vả hơn. Vì nền nhà thấp, nước mưa, triều cường thường tràn vào, các vận động viên phải “đua trên cạn” tất tả tát nước. Để tạm ngăn nước tràn, câu lạc bộ đã phải xây bờ gạch cao gần nửa mét chắn ở các cửa ra vào. Việc xây cao cửa làm cho việc đi lại, ra vào khó khăn, nhưng cũng không ngăn được nước mỗi khi mưa to, triều cường. Những lúc đó, các phòng đều bị ngập sâu.

Ông Đinh Văn Đảng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đua thuyền Thanh Đa cho biết, khu nhà ở cho vận động viên đã quá cũ, xuống cấp và không đủ chỗ cho vận động viên ở. Câu lạc bộ có trên 40 vận động viên, phải gửi một nửa ra ở bên ngoài. Nơi luyện tập, huấn luyện ở dưới nước cũng khó khăn không kém. Không gian mặt nước để luyện tập ngắn và hẹp. Khu làm việc của huấn luyện viên cũng không khá hơn, vốn là phòng vệ sinh và y tế được cải tạo lại, vừa thấp lại nhỏ hẹp, cũng đang xuống cấp nhiều. Điều mà các vận động viên và huấn luyện viên Câu lạc bộ Đua thuyền Thanh Đa mong muốn là sự quan tâm hỗ trợ thiết thực cải thiện chỗ ăn ở, sinh hoạt và luyện tập tốt hơn.

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục