Trao 48 triệu đồng cho gia đình ông Bá

Mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” trang “Nhịp cầu nhân ái” Báo SGGP ngày 31-10 có bài viết về hoàn cảnh bất hạnh mù lòa của gia đình ông Lâm Văn Bá (43 tuổi) ngụ tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Cảm thương tình cảnh éo le của đôi vợ chồng bất hạnh, hơn 1 tháng sau khi kêu gọi sự giúp đỡ, Quỹ Từ thiện xã hội Báo SGGP đã nhận được tổng cộng 48 triệu đồng do bạn đọc gần xa đóng góp.

(SGGP).– Mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” trang “Nhịp cầu nhân ái” Báo SGGP ngày 31-10 có bài viết về hoàn cảnh bất hạnh mù lòa của gia đình ông Lâm Văn Bá (43 tuổi) ngụ tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Cảm thương tình cảnh éo le của đôi vợ chồng bất hạnh, hơn 1 tháng sau khi kêu gọi sự giúp đỡ, Quỹ Từ thiện xã hội Báo SGGP đã nhận được tổng cộng 48 triệu đồng do bạn đọc gần xa đóng góp.

Trong đó, mạnh thường quân Ngô Thị Tuyết, địa chỉ tại Sóc Trăng đã tặng 20 triệu đồng. Ngày 7-12, tại Báo SGGP, đại diện Ban Chương trình - Xã hội Báo SGGP đã trao số tiền nói trên cho bà Võ Thị Hoàng (vợ ông Bá).

Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Lâm Văn Bá.

Mai Nguyễn

- Xin cứu giúp một gia đình mù

Tin cùng chuyên mục