Sẽ phục hồi điều tra vụ tạt axít khi có tình tiết mới

Sẽ phục hồi điều tra vụ tạt axít khi có tình tiết mới

Báo SGGP ngày 3-8-2016 đăng bài Nạn nhân bị tạt axít mỏi mòn chờ công lý, phản ánh vụ chị Vũ Thị Loan (ngụ phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) bị tạt axít vô cớ từ tháng 9-2013 đến nay, nhưng công tác điều tra bị bỏ lửng, chưa tìm ra hung thủ. Qua phản ánh của Báo SGGP và xét nội dung báo cáo của Công an quận Tân Bình, UBND quận Tân Bình đã có công văn phản hồi như sau:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, ngày 30-6-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại phường 13, để tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng gây án. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của chị Vũ Thị Loan là 63% và Phạm Duy Đại (nạn nhân thứ hai trong vụ tạt axít này) là 19%. Ngày 29-10-2014, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân quận gia hạn điều tra lần thứ nhất và được cơ quan này phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã phối hợp rà soát tất cả những mối quan hệ xã hội, làm ăn sinh sống và tại nơi cư trú của chị Loan, kể cả những đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích với thủ đoạn tạt axít, nhưng đến nay chưa phát hiện nghi vấn gì. Đến ngày 27-2-2015, do thời hạn điều tra đã hết, quá trình điều tra chưa xác định được đối tượng gây án, nên cơ quan CSĐT đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này. Khi nào phát hiện những tình tiết mới, xác định đối tượng có liên quan đến vụ án, Công an quận Tân Bình sẽ phục hồi điều tra theo luật định.

Chị Vũ Thị Loan thương tật đến 63% vì bị tạt axít

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục