Chờ truy xuất hồ sơ cầu thủ

Liên quan đến phản ánh của bạn đọc Nguyễn Phi Hùng đến Đường dây nóng Báo SGGP về Hội khỏe Phù Đổng đang diễn ra tại TPHCM có sự gian lận, ngày 23-1, đại diện Báo SGGP đã có buổi gặp gỡ ông Đoàn Minh Xương - Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TPHCM, để tìm hiểu vấn đề này.

Ông Đoàn Minh Xương thông tin: Quy định điều lệ giải về đối tượng tham dự năm nay khác mọi năm. Học sinh đang là vận động viên của các trung tâm đào tạo; các học sinh đoạt huy chương các giải thể thao thành tích cao do Tổng cục TDTT hoặc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức không được tham dự. Căn cứ vào các quy định, ban tổ chức đã họp cùng với Trưởng Bộ môn bóng đá các quận, huyện và TP Thủ Đức trước khi tiến hành đại hội. Nhìn chung, các đội chấp hành tốt quy định này. Như đội Phú Nhuận năm vừa qua giành huy chương vàng giải U11 quốc gia nên không được tham dự. Trong suốt quá trình tổ chức giải, không có bất kỳ khiếu nại nào từ các đội và giải được tiến hành bình thường.

Ngày22-1, Sở Văn hóa - Thể Thao TPHCM nhận được một văn bản khiếu nại của phụ huynh. Theo yêu cầu, chúng tôi đã làm văn bản báo cáo lên Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM. Trong đơn có khiếu nại về việc cầu thủ Lê Minh Ngà của đội Quận 5 tham gia trong đội hình đội Phú Nhuận tham dự giải U11 toàn quốc 2022 và đoạt huy chương đồng.

Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng TPHCM đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá TPHCM trả lời khiếu nại này. Với tinh thần quyết tâm giữ sự trong sạch ở sân chơi bóng đá học đường, chúng tôi đã tiến hành làm việc ngay.

Liên đoàn Bóng đá TPHCM đã liên lạc với phòng tổ chức thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để truy xuất hồ sơ của cầu thủ này là có tham dự cùng đội U11 Phú Nhuận vào năm 2022 hay không. Hiện tại, chúng tôi đang chờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trả lời. Đội Quận 5 hiện đã bị loại, nếu có sai phạm thì theo điều lệ, các kết quả thi đấu của đội này sẽ không được công nhận; các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý riêng.

Cũng theo điều lệ giải, chỉ có HLV hoặc trưởng đoàn mới làm đơn khiếu nại chứ không phải phụ huynh. Sau khi nắm vụ việc liên quan đến trường hợp ở đội Quận 5, tôi đã đề nghị giám sát trận đấu đưa mẫu khiếu nại đến HLV trưởng, trưởng đoàn đội THCS Bình Thạnh. Theo tôi được biết thì đội này không có khiếu nại gì cả.

Tin cùng chuyên mục