Thành phố Incheon (Hàn Quốc) quảng bá du lịch tại Việt Nam

Trong 2 ngày 29 và 30/6, tại TPHCM và Hà Nội, Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến du lịch TP Incheon (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo giới thiệu các sản phẩm du lịch Hàn Quốc nói chung và du lịch Incheon nói riêng, trong đó, điểm nhấn là du lịch y tế Hàn Quốc.
Thành phố Incheon (Hàn Quốc) quảng bá du lịch tại Việt Nam

Trong 2 ngày 29 và 30/6, tại TPHCM và Hà Nội, Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến du lịch TP Incheon (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo giới thiệu các sản phẩm du lịch Hàn Quốc nói chung và du lịch Incheon nói riêng, trong đó, điểm nhấn là du lịch y tế Hàn Quốc.

Nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Seoul, TP Incheon sở hữu sân bay quốc tế Incheon hiện đại và quy mô bậc nhất châu Á, cùng nhiều điểm tham quan mới, thú vị, hấp dẫn du khách như KĐT mới Songdo, khu vui chơi giải trí tại bán đảo Wolmi… hay những hoạt động trải nghiệm độc đáo như K-Pop Concert, Pentaport Rock Concert, du lịch y tế một ngày… Dịp này, KTO giới thiệu website về du lịch y tế www.visitmedicalkorea.com.

Tại hội thảo, KTO tại Việt Nam và Cục Xúc tiến du lịch TP Incheon đã giới thiệu đến doanh nghiệp du lịch Việt Nam nhiều sản phẩm du lịch mới của Hàn Quốc, Incheon, các thông tin về sản phẩm du lịch y tế Hàn Quốc… cùng nhiều hình thức hỗ trợ đặc biệt cho các đối tác du lịch triển khai các sản phẩm mới này tại thị trường Việt Nam. Ông Jung Chang Wook, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam cho biết, trong những năm qua, du khách đến Hàn Quốc thông qua loại hình du lịch y tế có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 266.510 khách (năm 2014); trong đó, có 3.000 khách từ Việt Nam, tăng trưởng 30%/năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt 1 triệu khách.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, có 110.000 lượt khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc, tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2015. Số khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016, tăng hơn 30%, đạt hơn 700.000 lượt khách.

H.ANH

Tin cùng chuyên mục