Tỷ lệ tử vong của người nhiễm virus H5N1 rất cao

* Kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine H5N1 của Việt Nam
* Cà Mau: 4.650 ca sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong

(SGGP).- Ngày 21-8, Bộ Y tế đã công bố phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm A H5N1 ở người. Các cơ sở điều trị khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ hoặc nhiễm cúm A H5N1 phải tiến hành cách ly ngay, không xếp chung với các người bệnh khác. Bệnh nhân đã được xác định bị nhiễm H5N1, phải được tập trung tại khoa truyền nhiễm hoặc tại khoa có đủ điều kiện cách ly và điều trị. Tất cả người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh phải mang khẩu trang ngoại khoa khi ở trong buồng bệnh, cũng như khi đi ra ngoài buồng bệnh. Cán bộ y tế chăm sóc cho bệnh nhân H5N1, phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ trước khi tiếp xúc với người bệnh. Khi ra khỏi buồng cách ly phải thải bỏ các phương tiện phòng hộ vào thùng thu gom chất thải và xử lý như chất thải y tế lây nhiễm.

Những trường hợp khi có biểu sốt trên 38oC, ho sốt và có tiếp xúc với gia cầm bị bệnh hay người bệnh nhiễm H5N1, phải được đưa tới ngay cơ sở y tế để khám và chẩn đoán. Người bị nhiễm cúm A H5N1 chỉ được phép ra viện sau khi hết sốt 7 ngày, xét nghiệm máu, X-quang tim, phổi ổn định và âm tính với virus H5N1.

Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, tại những nước đã từng có người nhiễm virus cúm A H5N1, tỷ lệ tử vong đều cao. Ở Việt Nam trong vòng 5 năm qua, có 106 trường hợp mắc, 52 trường hợp chết tại 36 tỉnh/TP. Đáng chú ý, từ đầu năm 2008 tới nay, cả nước chỉ có 5 ca mắc nhưng tất cả đều tử vong.

* Ngày 21-8, Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế đã làm việc với Học viện Quân y về việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên người vaccine H5N1 Fluvax do Công ty Sản xuất vaccine và sinh phẩm số 1, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sản xuất. PGS, TS Đoàn Huy Hậu, Chủ nhiệm khoa Dịch tễ Học viện Quân y, cho biết: Giai đoạn 1 của nghiên cứu thử nghiệm vaccine H5N1 trên người đã hoàn thành. Hiện nay, Học viện Quân y cùng với Công ty Sản xuất vaccine và sinh phẩm số 1 đang làm thủ tục để báo cáo Bộ Y tế nghiệm thu. Các trường hợp tình nguyện đầu tiên được tiêm thử vaccine H5N1 này có kết quả đáp ứng miễn dịch tốt.

Đặc biệt, sau hơn 3 tháng tiêm mũi thứ 2, trên 30 người tình nguyện đều không có phản ứng phụ nghiêm trọng, khẳng định tính an toàn của vaccine. Các mẫu máu của người tiêm được lấy ở những thời điểm khác nhau để xét nghiệm đều cho thấy có kháng thể bảo vệ. Đến thời điểm này, các xét nghiệm đã khẳng định, người được tiêm vaccine H5N1 của Việt Nam có đáp ứng miễn dịch tốt, chứng tỏ khả năng bảo vệ của vaccine này trước virus cúm A H5N1.

* Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến ngày 21-8, 5/9 huyện, TP đã công bố dịch và 15 xã trước nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, không khả năng kiểm soát. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 4.650 ca SXH nhập viện điều trị, có 7 ca tử vong. Trường hợp tử vong mới nhất tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau vào ngày 15-8 là em Huỳnh Thúy Ngân (6 tuổi ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình). Ngoài các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Năm Căn chưa ngăn chặn được thì số ca mắc bệnh SXH đang gia tăng tại Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và đáng báo động là xuất hiện nhiều ca SXH độ cao gây sốc. 

Q.LẬP - TR.KIÊN - H. TẤN

Tin cùng chuyên mục