7 người chết, 1 người mắc kẹt trong khu lán nương

Tính đến 11 giờ ngày 6-8, mưa lũ ở Lai Châu và Yên Bái đã làm 6 người thiệt mạng, Sơn La cũng có 1 người, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết.
7 người chết, 1 người mắc kẹt trong khu lán nương
Một ngôi nhà của người dân Mù Cang Chải (Yên Bái) bị đất đá sạt lở, tràn vào. Ảnh người dân cung cấp

Một ngôi nhà của người dân Mù Cang Chải (Yên Bái) bị đất đá sạt lở, tràn vào. Ảnh người dân cung cấp

Cụ thể, tại huyện Than Uyên (Lai Châu) có 4 người (thiệt mạng do lũ cuốn và do lở đất); tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có 2 cháu bé thiệt mạng do đá lở lăn vào nhà. Tỉnh Lai Châu đã cấp tốc sơ tán 4 gia đình khỏi nơi nguy hiểm.

Còn tại tỉnh Sơn La, tính đến 10 giờ sáng 6-8, có 1 người chết do lũ cuốn là anh Lò Văn La (SN 1990), ở bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.

Cũng ở huyện này, có 8 nhà sập (thuộc xã Chiềng Lao và Chiềng Hoa), 28 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà.

Theo ông Vương Đức Lợi, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Lai Châu, 4 trường hợp thiệt mạng do mưa lũ ở địa phương này, gồm: Lường Văn Ơn, sinh năm 1972, trú tại bản Tà Mung, xã Tà Mung bị lũ cuốn trôi; 1 cháu bé người H’mông tên là Mùa A Sử, sinh năm 2019, trú tại bản Nậm Mở, xã Tà Mung bị đất sạt vào nhà; Lò Thị Đinh, sinh năm 1967, trú tại bản Chế Hạng, xã Khoen On bị đất, đá sạt lở vào nhà; cũng tại xã này, người dân phát hiện thêm 1 thi thể thanh niên nam, khoảng 18 tuổi, tại suối Nậm Mở (khu Nà Kè).

Ngoài ra, có 3 người dân ở xã Khoen On bị thương trong mưa lũ. Trong đó, ông Hà Văn Đăm, sinh năm 1967, bản Chế Hạng, bị sạt lở đất vào lán nương. Hiện xã đã cử cán bộ trạm y tế tiếp cận vị trí để sơ cứu (do đường đến bản Chế Hạng và khu lán nương của bản hết sức khó khăn (từ trung tâm xã đến vị trí ông Đăm bị thương có khoảng 12 điểm bị sạt lở ta luy dương, chỉ có thể đi bộ qua).

Ông Lợi cũng thông tin, tại bản Mùi 1, có 2 cháu (chị em ruột) là Hà Thị Quân, sinh năm 2013 và cháu Hà Văn Hạnh, sinh năm 2016, con ông Hà Văn Lả và bà Hà Thị Lai trên đường từ bản về nhà bị nước lũ cuốn trôi khoảng 100m thì nhân dân cứu được, đưa ra bệnh viện huyện kiểm tra sức khoẻ. Hiện hai cháu bị trầy xước nhẹ, sức khỏe bình thường và tiếp tục theo dõi.

Tin cùng chuyên mục