Ấn Độ khẳng định không hạn chế xuất khẩu hành tây

Hãng thông tấn ANI đưa tin, Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin nước này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hành tây.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12-2022, nước này đã xuất khẩu lượng hành tây trị giá 523,8 triệu USD, tăng 16,3% so với thông thường hàng năm. Bộ này khẳng định, chính phủ không hạn chế hoặc cấm xuất khẩu hành tây mà chỉ hạn chế xuất khẩu hạt giống hành tây.

Bốc xếp những bao hành tây tại một chợ ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bốc xếp những bao hành tây tại một chợ ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tuyên bố rằng, thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu hành tây sang các quốc gia khác là “sai lệch”. Bộ trưởng Goyal khẳng định, từ tháng 7 đến 12-2022, kim ngạch xuất khẩu hành tây liên tục trên mức 40 triệu USD mỗi tháng. Hồi năm 2019, Ấn Độ đã buộc phải cấm xuất khẩu hành củ sau khi mùa mưa kéo dài làm trì hoãn việc gieo trồng hành vào mùa hè. Giá nguyên liệu này trên thị trường thế giới đã tăng vọt sau lệnh cấm này.

Tin cùng chuyên mục