Bạc Liêu và Cà Mau dẫn đầu Cụm thi đua Tây Nam bộ

Ngày 28-2, tại Cà Mau, Hội đồng thi đua-khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và kết quả giao ước thi đua năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Lãnh đạo 12 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ ký giao ước thi đua
Lãnh đạo 12 tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ ký giao ước thi đua

Kết quả chấm điểm cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam bộ năm 2019 cụ thể như sau: tỉnh Bạc Liêu dẫn đầu với 960 điểm (số tròn), kế đến là tỉnh Cà Mau: 953 điểm, Long An: 950 điểm, Trà Vinh: 946 điểm, An Giang: 944 điểm…

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thay Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

Báo cáo tổng kết giao ước thi đua cho thấy: năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDB) năm 2019 của cụm thi đua tăng bình quân 8,11% so với năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của cụm thi đua đạt 17.460 triệu USD, tổng thu ngân sách của cụm đạt 88.711 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống của người dân được cải thiện…

Bên cạnh những mặt đạt được, phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị địa phương đôi lúc chưa mang lại hiệu quả thiết thực, chưa trở thành động lực thúc đẩy việc phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng mong muốn các tỉnh trong khu vực quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng trong tình mới, quan tâm đến phong trào thi đua giảm nghèo bền vững. Vì hiện tại, ĐBSCL nổi lên các vấn đề như già hóa dân số tăng nhanh, mất cân bằng giới tính, di cư tự do, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em gia tăng…

Bạc Liêu và Cà Mau dẫn đầu Cụm thi đua Tây Nam bộ ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các địa phương cần nâng cao hiệu quả, giải quyết tốt công ăn việc làm, làm sao ly nông nhưng bất ly hương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các địa phương quan tâm đi vào thực chất và chiều sâu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm đến công tác thi đua tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng phải lên án những hành vi xấu, những thói hư tật xấu…

Tin cùng chuyên mục