Hôm nay 4-12

Bão số 9 đổ bộ vào đất liền

  Đã thông báo về bão cho 41.995 tàu
Bão số 9 đổ bộ vào đất liền
Bão số 9 đổ bộ vào đất liền ảnh 1

Ngư dân phường Phú Lâm, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đưa tàu lên bờ.

(SGGP).– Vào hồi 22 giờ tối qua 3-12, vị trí tâm bão số 9 (Durian) ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông; cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 320 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật trên cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ chiều nay 4-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ vĩ Bắc; 109,7 độ kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 60 km về phía Đông.

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300 km. Như vậy, từ sáng sớm hôm nay, bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận.

Bão số 9 đổ bộ vào đất liền ảnh 2

Vị trí bão số 9 chụp từ vệ tinh lúc 22 giờ ngày 3-12.

Dự báo trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tới, bão số 9 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng chiều tối nay, vùng tâm bão có khả năng đi qua địa phận các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, suy yếu đi một ít và đi sâu vào đất liền.

Đến 16 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ Bắc; 106,0 độ kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Bão số 9 đổ bộ vào đất liền ảnh 3

Sơ đồ hướng đi của bão số 9.

Như vậy, từ sáng sớm hôm nay (4-12), tại các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận, gió đã mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12.

Chiều nay, tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ, gió bão cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, phía Nam Tây Nguyên, Nam bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lốc xoáy, lở đất. Vùng ven biển các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận, cần đề phòng nước dâng cao do bão kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 4m, sóng biển cao từ 5 – 7m. 

            Đã thông báo về bão cho 41.995 tàu
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, TP ven biển và lực lượng biên phòng, đến 9 giờ ngày 3-12, đã thông báo được cho 41.995 tàu, với 258.700 ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 9 để di chuyển về bờ hoặc tìm khu vực tránh bão; chỉ còn 41 tàu thuyền đánh bắt ven bờ của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chưa liên lạc được.

                            Mắt bão lại mở!
Theo các mạng dự báo quốc tế, với hiện tượng mắt bão lại mở, đây là lần tăng cấp thứ 4 trong quá trình diễn ra bão biển từ 1 giờ sáng 26-11 đến nay. Lần này, gió bão từ cấp 1 tăng lên cấp 2 quốc tế, đủ sức thổi tung những mái nhà khi còn cách bờ biển Nha Trang 335 hải lý (1 hải lý = 1,852m) về phía Đông - Đông Bắc.

Ngoài ra, do có gió mùa Đông Bắc tăng cường theo như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của VN (NCHMF) nên trong vùng gần tâm bão, bão Durian đủ sức nhấn chìm tàu thuyền, vặn gãy cây cối, đánh sập vật kiến trúc có sức chịu đựng không cao.

Đáng lưu ý, theo trung tâm dự báo JTWC (Mỹ) tại vùng Bắc - Đông Bắc đảo Chuuk trên biển Bắc Thái Bình Dương - gần nơi từng phát sinh bão Durian - hiện có một vùng đối lưu nhiệt đang hoạt động, có khả năng thành áp thấp trước khi thành bão.

Trước cảnh báo này, Tiến sĩ Peter Yuen (Anh) và Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh (Mỹ) cho biết, hiện điều kiện hình thành bão tại “lòng chảo” Thái Bình Dương vẫn còn nên không thể nói Durian là cơn bão cuối cùng của mùa bão 2006.
V.N.A.

Phú Yên: Bão chưa vào, 3 người mất tích
Lúc 7 giờ 30 ngày 2-12, ông Nguyễn Kháng (SN 1955, ngư dân thôn 2, xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu) trong khi xuống thúng chai vào bờ tránh bão đã rơi xuống biển mất tích.

Vào lúc 3 giờ sáng 3-12, tàu đánh cá BĐ 5020 do ông Bùi Thuấn (tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng tìm vào trú ẩn tại cửa biển Lễ Thịnh (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) đã bị chìm cách bờ 300m, trên thuyền có 3 người.

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng 348 đã phát hiện và cứu sống được anh Đinh Văn An (SN 1989, quê ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), 2 người còn lại là ông Bùi Thuấn và một thuyền viên tên Lạc (chưa xác định quê quán) đã bị mất tích. Như vậy, trong 2 ngày qua, Phú Yên đã có 3 người bị mất tích khi bão số 9 chưa đổ bộ vào đất liền.

Ninh Thuận: Trên 140.800 học sinh nghỉ học tránh bão
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo ngành giáo dục địa phương cho 140.867 học sinh các bậc học thuộc 198 trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh được nghỉ học trong hai ngày 4 và 5-12.

Tỉnh Ninh Thuận đang nằm trong vùng bị cơn bão số 9 đe dọa nghiêm trọng với sức gió giật trên cấp 13. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Ninh Thuận cũng đã huy động mọi nguồn lực phòng chống thiên tai và di dời trên 30.000 người sinh sống ở các xã vùng ven biển ra khỏi vùng bị sóng thần đe dọa.

Quân khu 5 triển khai giúp nhân dân phòng chống bão số 9
Sáng 3-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp giúp nhân dân phòng chống bão số 9.

Theo đó, Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình để tham mưu cho lãnh đạo chính quyền các tỉnh có biện pháp gọi và hướng dẫn cho hơn 1.900 tàu thuyền với hơn 14.000 lao động còn đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ, hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hiện tại, Quân khu 5 đã chuẩn bị lực lượng gồm: gần 4.300 bộ đội chủ lực; hơn 16.000 dân quân tự vệ ở các địa phương; 52 tàu xuồng; gần 200 xe các các loại và một số trang bị khác tham gia phòng chống bão số 9.

Khánh Hòa: Dân còn chủ quan
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc trực tiếp với toàn bộ số tàu, thuyền đánh bắt hải sản xa bờ, phần lớn đã tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân tại một số địa phương của tỉnh vẫn tỏ ra chủ quan trong phòng chống bão số 9, nhất là đến 17 giờ ngày 3-12, hàng trăm hộ dân dọc cửa sông Cái (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) vẫn chưa chủ động tĩnh phòng chống bão số 9, mặc dù không ít nhà tại đây được xây dựng tạm, nằm sát biển.

Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu: Di dân đến vùng an toàn
Chiều 3-12, Tây Ninh đã chủ động phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ; di dời dân khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, rạch Tây Ninh, đặc biệt là vùng bị ảnh hưởng trực tiếp từ nước xả lũ hồ Dầu Tiếng...

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt gọi thêm hơn 1.200 ghe, tàu của ngư dân vào bờ. Đến 16 giờ 15 phút chiều 3-12, chiếc ghe cuối cùng của Bà Rịa - Vũng Tàu đã cập cảng Bến Đá (TP Vũng Tàu) neo đậu an toàn.

Cà Mau-Bạc Liêu: 4.965 tàu đánh bắt vào nơi trú bão an toàn
Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Cà Mau, đến chiều 3-12, có 4.362 trong tổng số 4.600 tàu cá của tỉnh vào đến nơi tránh bão số 9 an toàn. 238 phương tiện đánh bắt còn lại với 1.752 ngư phủ đã liên lạc được với Ban chỉ huy PCLB tỉnh và đang trên đường vào đất liền.

Ông Lai Thanh Ân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Hiện còn 127 tàu với 1.235 ngư phủ đã liên lạc được, đang trên đường vào bờ. Đến tối 3-12 đã có thêm 603 tàu đánh bắt vào nơi an toàn, neo đậu tại khu vực cửa biển huyện Đông Hải và thị xã Bạc Liêu.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục