(SGGP). – “Đối với cơ sở Đảng loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí bí thư cấp ủy phải là cấp trưởng hoặc cấp phó đơn vị”, đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở các đơn vị ở TPHCM.
Theo ghi nhận của các tổ công tác của Thành ủy, một số đơn vị có tình trạng, đồng chí cấp trưởng hoặc cấp phó đơn vị “ngại” làm bí thư cấp ủy nên dự kiến giới thiệu ra đại hội cơ sở đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn để bầu vào chức vụ bí thư với lý do “lãnh đạo đơn vị bận nhiều việc chuyên môn, tập trung cho sản xuất kinh doanh”.
Tương tự, ở một số doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, có cả tổng công ty “mẹ” của TPHCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị (còn 1 - 2 năm mới đến tuổi nghỉ hưu), nhưng lại quá tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nên không thể tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT theo quy định.
Do vậy, nhiều đơn vị chậm triển khai công tác nhân sự cấp ủy khóa mới là do chờ cấp trên cho ý kiến đối với trường hợp nói trên.
T. SƠN
Các tin, bài viết khác
-
Nét đổi mới về dân chủ trong Đại hội XI
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ưu tiên vào 3 đột phá gồm hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực và thể chế
-
Thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung
-
Người dân TPHCM nói về thành công của đại hội: Đổi mới và dân chủ
-
Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin và kỳ vọng
-
Đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống - Sẽ có những thay đổi đột phá
-
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH TW Đảng khóa XI
-
Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
-
Ngày làm việc thứ 5 Đại hội XI của Đảng - Đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương
-
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội