Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận 11 Dương Công Khanh: Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ - đô thị

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận 11 Dương Công Khanh: Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ - đô thị

Hôm nay, 15-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 11 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 -2015 chính thức khai mạc. Đại hội Đảng lần này với mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN); huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở, khu trung tâm thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… Trước thềm đại hội, PV Báo SGGP đã có trao đổi với Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận 11 Dương Công Khanh.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận 11 Dương Công Khanh

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận 11 Dương Công Khanh

* PV: Chương trình “Quản lý và phát triển đô thị” là 1 trong 5 chương trình trọng điểm của đại hội Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2005-2010, đồng chí đánh giá chương trình này thế nào?

* Đồng chí DƯƠNG CÔNG KHANH: Hầu hết các chỉ tiêu về xây dựng nhà ở; các dự án về văn hóa, xã hội được đề ra trong chương trình “Quản lý và phát triển đô thị” của quận đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Hiện quận đã phê duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất năm 2010, định hướng đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020; xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 và đã phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2.000 các cụm phường và quy hoạch chi tiết 1/500 nhiều khu đất để thực hiện các dự án lớn. Hoàn thành cơ bản công tác điều chỉnh quy hoạch lộ, hẻm giới; đầu tư nâng cấp, mở rộng 78 tuyến đường, hẻm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra (1 - 2 hẻm/phường/năm).

Nhiệm kỳ 2005-2010 mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng tốc độ tăng trưởng và doanh thu thương mại - dịch vụ của quận 11 bình quân trong 5 năm tăng 19,37% (vượt chỉ tiêu 1,37%), giá trị sản xuất CN-TTCN cũng tăng vượt chỉ tiêu. Hoàn thành cơ bản công tác di dời 208 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Phát triển mới 8 hợp tác xã và điều đáng nói là doanh thu 6 tháng đầu năm 2010 của khối hợp tác xã tăng trên 300%.

Nhiệm kỳ qua đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ 60%. Hoàn thành việc xây dựng mới 2.433 căn hộ, trong đó có 1.103 căn hộ theo phương thức xã hội hóa (vượt chỉ tiêu 433 căn). Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 15 trường học, vượt chỉ tiêu 8 trường và tăng thêm được 166 phòng học. Xây mới trung tâm văn hóa quận; mở rộng bệnh viện quận và xây dựng 2 nhà văn hóa và 10 trạm y tế cấp phường. Hoàn thành việc đền bù, giải tỏa mở rộng đường Lũy Bán Bích - Tân Hóa; lập phương án đền bù, giải tỏa 2 nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp và Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng. 100% hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch.

Quận đã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xây dựng không phép và thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

* Thế nhưng người dân quận 11 vẫn còn chưa hài lòng vì một số dự án chậm tiến độ như: mở đường Nguyễn Văn Phú, nâng cấp đường Hàn Hải Nguyên, mở rộng đường Lạc Long Quân, quy hoạch khu 5,8ha ở Đầm Sen, xây lại chợ Bình Thới…? Đồng chí có ý kiến về vấn đề này như thế nào, giải pháp nào cho nhiệm kỳ tới?
Các cao ốc và trung tâm thương mại tại quận 11. Ảnh: Cao Thăng

Các cao ốc và trung tâm thương mại tại quận 11. Ảnh: Cao Thăng

* Đúng là quận vẫn còn một số dự án thực hiện còn chậm trong đó có những vấn đề người dân phản ánh. Đây cũng là những chương trình mà Đảng bộ quận 11 quyết tâm phải hoàn thành trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Các dự án đường Nguyễn Văn Phú (dự phóng), đường Hàn Hải Nguyên (nối dài) nhiệm kỳ trước chưa thực hiện do kinh phí giải tỏa lớn; dự án mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn Bình Thới - Tân Hóa) tạm ngưng thực hiện do chờ quy hoạch của thành phố; xây dựng mới chợ Bình Thới chậm là do phải chuyển địa điểm khác nên chờ bồi thường giải phóng mặt bằng và đến thời điểm này đã phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ mặt bằng nhà máy thủy tinh Phú Thọ để phục vụ di dời chợ Bình Thới. Đồng thời, tập trung vận động tăng nguồn vốn, thực hiện đề án “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” với giải pháp cơ bản là đào tạo nghề và giải quyết việc làm. 

HỒ THU

Thông tin liên quan:

>> Bài học về xây dựng Đảng

>> Một cách xóa nghèo căn cơ

Tin cùng chuyên mục