Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun (Lào)

Chiều 19-10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp đoàn công tác của tỉnh Xaysomboun (Lào) do đồng chí Phoykham Houngbounyuang, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun làm trưởng đoàn.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Xaysomboun diễn ra sau cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Lào - Campuchia hồi tháng 9 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng chuyến công tác lần này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang cùng nhau nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn do sự tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới; tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước sau đại dịch Covid-19 và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (áo xanh) và Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun Phoykham Houngbounyuang tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (áo xanh) và Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun Phoykham Houngbounyuang tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, lãnh đạo thành phố luôn theo dõi sát sao và vui mừng trước những kết quả của công tác xây dựng Đảng và nỗ lực vượt khó trong phát triển kinh tế thời gian gần đây của Lào. TPHCM tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Xaysomboun sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nói chung và các địa phương hai nước nói riêng. TPHCM luôn cam kết cùng cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, phấn đấu tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế với các địa phương của Lào.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đảng và chính quyền TPHCM dành cho đoàn, đồng chí Phoykham Houngbounyuang cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao sự phát triển của TPHCM - đầu tàu kinh tế và xã hội của Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Xaysomboun và TPHCM trong thời gian tới.

Đồng chí Phoykham Houngbounyuang khẳng định những kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn như tác động của đại dịch Covid-19 của Việt Nam và TPHCM là bài học quý cho sự phát triển của Lào nói chung và tỉnh Xaysomboun nói riêng…

Tin cùng chuyên mục