5 năm sau cuộc chiến Iraq

Bức tranh vẫn ảm đạm

Bức tranh vẫn ảm đạm
  • Phó Tổng thống D.Cheney có chuyến thăm bất ngờ
Bức tranh vẫn ảm đạm ảnh 1

Trẻ em Iraq luôn hy vọng một cuộc sống hòa bình.

Hàng triệu người dân Iraq đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu nước sạch trong sinh hoạt, không nhà cửa, thiếu lương thực. Đó là nội dung bản báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế công bố ngày 17-3, 3 ngày trước thời điểm diễn ra kỷ niệm 5 năm xảy ra cuộc chiến Iraq (20-3-2003 - 20-3-2008).

Báo cáo cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất trên thế giới đang diễn ra tại quốc gia này. Với mức lương trung bình 5 USD/ngày, người Iraq rất vất vả để trang trải cuộc sống hàng ngày và không có chi phí để chăm sóc sức khỏe, điều trị tại các bệnh viện.

Các bệnh viện của Iraq đang trong tình trạng quá tải, hiện chỉ có 30.000 giường bệnh trong khi số bệnh nhân cần điều trị lên đến 80.000 người. Chỉ trong vòng 5 năm, hơn 2.200 bác sĩ đã bị giết và 250 người bị bắt cóc. Hơn 20.000 chuyên gia y tế, bác sĩ đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2003. Số người dân Iraq bị thiệt mạng lên tới gần 1 triệu người, 4 triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa. Nước Mỹ cũng phải trả giá đắt với gần 4.000 lính Mỹ chết tại đây.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney trong khuôn khổ chuyến công du 9 ngày đến Trung Đông đã có chuyến thăm không báo trước tới Iraq. Dự kiến, ông sẽ dừng chân ở Oman, Saudi Arabia, Israel, Bờ Tây và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dư luận quốc tế cho rằng, ông Cheney hy vọng chuyến công du sẽ làm nổi bật những thành quả về an ninh ở đây trong thời gian qua và cố thúc đẩy tiến bộ về chính trị trước khi cuộc chiến ở Iraq bước sang năm thứ 6. Thế nhưng chỉ vài phút sau khi ông Cheney đặt chân đến Iraq, một vụ nổ bom đã xảy tại trung tâm thủ đô Baghdad nhưng không gây nhiều  thiệt hại.

Dự kiến, ông Cheney sẽ gặp Tư lệnh quân Mỹ ở Iraq, Tướng David Petraeus và Đại sứ Mỹ Ryan Crocker, hội đàm với Thủ tướng Nuri al-Maliki và các nhân vật chính trị khác của Iraq, thúc đẩy tình hình an ninh tại khu vực này.

Trong 5 năm qua, trái với mong đợi của Mỹ, Iraq đã không thể xây dựng được một chính phủ vững mạnh và đoàn kết, có khả năng chấm dứt được xung đột sắc tộc gay gắt, ngăn chặn được các hoạt động bạo lực của các nhóm khủng bố được mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda hậu thuẫn nhằm vào liên quân do Mỹ chỉ huy và chính người dân nước này.

P.N. (Theo AP, BBC)

Tin cùng chuyên mục