Các tỉnh Tây Nam bộ dồn sức phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn

Ngày 1-4, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao cờ cụm trưởng cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QUỐC BÌNH
Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao cờ cụm trưởng cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QUỐC BÌNH

Phong trào thi đua của các tỉnh trong cụm Tây Nam bộ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều tỉnh trong cụm khởi sắc, có 9/12 tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế dương. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã thu ngân sách đạt so với kế hoạch đề ra với 87.995 tỷ đồng, đạt 101,37%. Một số tỉnh có số thu ngân sách vượt chỉ tiêu như Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau, Long An và An Giang. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong cụm thi đua đạt 289.488 tỷ đồng, đạt 93,95%; trong đó một số tỉnh thực hiện vượt chỉ tiêu như Sóc Trăng đạt 126%, Trà Vinh đạt 105%, Hậu Giang đạt 102,51%...

Các tỉnh xác định nhiệm vụ năm 2022 là thực hiện đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch… Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự tâm huyết, đạo đức, năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương các tỉnh Tây Nam bộ trong hoàn cảnh khó khăn của dịch Covid-19, nhưng đã nỗ lực, tập trung quyết liệt, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Tới đây, các tỉnh cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng tỉnh. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các gói hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, kịp thời giúp cho người dân, doanh nghiệp giảm khó khăn và nhanh chóng khôi phục sản xuất…

Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh Tây Nam bộ trong năm 2022 dồn sức để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao hơn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực…

Tin cùng chuyên mục