Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương:

Cán bộ phải trọng dân, gần dân, hiểu dân

HỒNG QUÂN thực hiện
Cán bộ phải trọng dân, gần dân, hiểu dân

Chúng ta thiếu những cán bộ có phẩm chất và năng lực làm công tác dân vận? * Không xuống cơ sở thì có “nghe được dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”? * Hệ thống dân vận phải sửa ngay chính những yếu kém của mình!

Đó là những nội dung phóng viên Báo SGGP trao đổi với đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Cán bộ phải trọng dân, gần dân, hiểu dân ảnh 1

Bà Tòng Thị Phóng

- Phóng viên: Thưa đồng chí, tại Hội nghị công tác dân vận toàn quốc 2006, nhiều ý kiến cho rằng: bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác dân vận còn những mặt yếu kém, khuyết điểm. Trong lúc tâm trạng của nhân dân còn rất bất bình trước tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi thì một số cấp ủy Đảng, chính quyền thực sự chưa quan tâm đầy đủ đến công tác dân vận, chưa cử được những cán bộ có phẩm chất và năng lực làm công tác này?

- Đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG:
Bộ máy quản lý Nhà nước các cấp hiện nay còn những yếu kém, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước nên chưa ngăn chặn, đẩy lùi được nạn tham nhũng, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ở một bộ phận công chức, nhất là ở những cơ quan trực tiếp giải quyết công việc với dân.

Bên cạnh đó, hoạt động dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở một số nơi có nội dung mang tính giản đơn, có việc làm còn hình thức, chưa sâu. Và chính điều này đã khiến cho ở một số địa bàn, chúng ta chưa nắm bắt kịp thời những bức xúc nảy sinh trong nhân dân…

- Tất cả yếu kém đó chung quy vẫn là từ công tác cán bộ. Có một thực tế: một số cán bộ chức càng cao dường như càng ít xuống cơ sở. Mà không xuống cơ sở thì làm sao nghe được dân nói để hiểu được dân, nhất là những bức xúc của dân? Người dân cũng không còn cảm thấy gần gũi cán bộ như ngày trước…

- Nói cán bộ ở đây là nói đến cán bộ của cả hệ thống chính trị. Cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận đều phải làm công tác dân vận. Theo tôi, phải đề cao trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực trong công tác dân vận. Ai cũng phải làm công tác dân vận, tiếp cận với nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Riêng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận phải là những người có uy tín, có tâm huyết. Đội ngũ này phải được bồi dưỡng thường xuyên, có bản lĩnh, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân và quan trọng nhất là phải thương dân, có trách nhiệm với nhân dân. Có vậy mới “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tôi hiểu, với yêu cầu của tình hình mới thì cán bộ làm công tác dân vận phải cố gắng rất nhiều. Phải luôn lấy tư tưởng “dân làm gốc”. Mọi việc luôn hướng về cơ sở, về nhân dân…

- Để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác dân vận, theo đồng chí phải tập trung vào những giải pháp nào?

- Trước hết, toàn thể hệ thống dân vận phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc truyền đạt nghị quyết, đặc biệt là giải thích để dân hiểu các chủ trương rất mới của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị. Phải làm sao cho dân hiểu, đồng tình và tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Điều rất quan trọng là hệ thống dân vận phải sửa ngay chính những yếu kém của mình. Đó là tác phong, cách làm dân vận. Phải tiếp cận với cơ sở, hướng về cơ sở. Đặc biệt là phải chọn việc làm để giải quyết với từng vùng, từng dân tộc và từng lĩnh vực đặc thù. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra đôn đốc để thực hiện nghị quyết, cần phải tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm.

Phải thẳng thắn với cái sai, khuyết điểm. Cái gì sai phải uốn nắn kịp thời. Tôi lấy ví dụ như việc tiếp cận với đồng bào dân tộc thiểu số chẳng hạn. Đồng bào vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam có phong tục tập quán khác nhau. Cán bộ làm công tác dân vận phải cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng bà con, hiểu phong tục tập quán của bà con, tôn trọng đồng bào giải thích thuyết phục để đồng bào hiểu nghị quyết. Đấy chính là phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Cần giải thích để đồng bào hiểu không trông chờ, ỷ lại nhưng lại phải có trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm với cả dân tộc VN.

- Xin cảm ơn đồng chí.

HỒNG QUÂN thực hiện

6 vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới của cách mạng theo quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

2. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận cấp ủy địa phương, đơn vị.

3. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình về các giai tầng xã hội, tham mưu cho cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Báo cáo kịp thời với cấp ủy về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng.

4. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị, củng cố làm tốt công tác dân vận để đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm nội dung của Nghị quyết Đại hội X của Đảng thành chủ trương, chính sách Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc của nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

5. Đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp làm công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, gần dân, hiệu quả, thiết thực. Tiến hành phân công cán bộ dân vận phụ trách, theo dõi địa bàn, nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc trong dân, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

6. Tăng cường mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tiến trình hội nhập, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng đất nước.

(Trích Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về công tác dân vận)

P.H. ghi

Tin cùng chuyên mục