
Thêm một tin vui đối với ngành khoa học thế giới vào những ngày cuối năm khi tập đoàn dược phẩm Biolyse (Canada) cho biết, họ vừa phát hiện một thành phần chính trong thuốc chống cúm Tamiflu từ nhựa của các loại cây thông. Đó là acid Shikimic.

Cây thông có chứa thành phần thuốc chống cúm gia cầm.
Tập đoàn này cho biết từ tháng tới họ sẽ bắt đầu chiết xuất acid Shikimic từ 500.000 cây thông Noel bị thải ra sau lễ Giáng sinh vừa qua và 2 loại cây khác là vân sam và linh sam. Hiện Biolyse đang đề nghị Hiệp hội cây Giáng sinh quốc gia thu gom thêm 30 triệu cây thông Giáng sinh ở Mỹ để phục vụ mục đích chế tạo thuốc điều trị cúm gia cầm.
Trước đây, acid Shikimic chủ yếu được ép từ cây hồi, một loại cây chậm phát triển và chỉ được thu hoạch hai tháng trong năm, nên việc cung cấp rất hạn chế, khiến giá thành loại acid này đã tăng từ 45 USD/kg lên hơn 600 USD/kg trong năm qua. Tập đoàn trên có kế hoạch bán thành phần này cho các công ty và chính phủ không bị ràng buộc với hãng dược phẩm Roche, công ty sản xuất Tamiflu.
Trong một nỗ lực chế biến thuốc chống cúm gia cầm, Công ty Sinovac Biotech có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên đảm trách dự án vaccine phòng chống cúm gia cầm ở người cho biết, Trung Quốc đã thành lập một kho chủng virus NIBRG-14 mục đích sản xuất vaccine phòng chống H5N1, có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất với số lượng lớn.
Nghiên cứu của công ty này cho thấy những đặc tính sinh học của chủng virus này vẫn giữ nguyên đặc tính gốc sau khi phát triển tới thế hệ thứ 10 - bộc lộ một qui trình kế thừa ổn định. Điều này cho thấy chủng virus này có thể được sử dụng trong việc sản xuất vaccine với số lượng lớn.
H.CH. (Theo AFP, THX)