Thái Lan: Bà Yingluck điều trần trước Ủy ban Chống tham nhũng

Theo Bangkok Post, ngày 31-3, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra điều trần trước Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan (NACC). Bà Yingluck trả lời cho các cáo buộc xao lãng nhiệm vụ để xảy ra các vụ tham nhũng trong chương trình thu mua lương thực trợ giá của nông dân.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan xuất hiện trước NACC trong vòng 20 phút trên chiếc xe lăn (do bị chấn thương mắt cá chân vì ngã). Bà nộp hơn 200 trang tài liệu cho NACC và cho biết sẽ nộp thêm nếu được yêu cầu. Bà Yingluck cũng trả lời trực tiếp NACC, theo đó khẳng định chương trình thu mua lương thực trợ giá của bà là minh bạch, chỉ nhằm giúp đỡ nông dân.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục