Chiều 2-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã nhấn mạnh như vậy trong buổi kiểm tra tình hình triển khai cuộc vận động tại Hà Nội.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá, qua hơn 1 năm triển khai cuộc vận động, Hà Nội đã có nhiều cố gắng, làm bài bản, nhiều kinh nghiệm hay, giúp Trung ương nhân rộng ra các địa phương khác. Trong thời gian tới, Hà Nội cần bám sát tình hình thực tiễn, tìm ra những nét mới trong giai đoạn hiện nay thông qua việc kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất tác động khi triển khai cuộc vận động, xem đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị hay chưa; đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội chưa; đã tổ chức sâu rộng, hiệu quả trong hệ thống chính trị, không phô trương, hình thức, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương hay chưa...
Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng chỉ đạo là kiên trì, lâu dài, tránh hình thức; nắm chắc mục đích, yêu cầu của cuộc vận động; xác định mục tiêu của từng năm; phải có sự sáng tạo trong triển khai. “Phải chuyển dần từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho từng ngành theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, không chỉ với đối tượng cán bộ, đảng viên chủ chốt mà phải nhân rộng ra tất cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ làm việc ở những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến tài chính, đất đai, tiếp dân...” - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở.
ANH PHƯƠNG