Chương mới trong quan hệ Trung Quốc - Philippines

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ngày 4-1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà giới phân tích nhận định sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa Philippines và Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Cơ hội để ổn định, củng cố 2 nền kinh tế

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Philippines tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực chính như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và văn hóa. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ phát triển các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn ở Philippines, đồng thời thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng với Philippines.

Trong khi đó, Tổng thống Marcos Jr. cho biết hai nhà lãnh đạo đã cam kết nâng cấp quan hệ song phương. Ông cũng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ Philippines phòng chống đại dịch Covid-19, đồng thời hy vọng nhiều công dân Trung Quốc đến Philippines du lịch và học tập.

Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng nối lại đàm phán về dầu khí với Manila và xử lý các vấn đề trên biển một cách hữu nghị thông qua tham vấn.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc gặp với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư, ông Marcos Jr. cho biết, Manila coi đây là cơ hội quan trọng để tăng cường quan hệ Trung Quốc - Philippines, đồng thời hy vọng rằng mối quan hệ đối tác sẽ ổn định và củng cố cả 2 nền kinh tế.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức lớn và là nguồn khách du lịch lớn thứ 2 của Philippines trước đại dịch Covid-19. Đối với Trung Quốc, Philippines cũng là quốc gia đông dân thứ 12 trên thế giới. Trong bối cảnh rộng hơn, Philippines là một phần quan trọng của ASEAN giàu tài nguyên, vốn đã thay thế Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc sau Liên minh châu Âu. Ngoài ra, đây là một quốc gia có vị trí chiến lược nằm ở ngã tư Thái Bình Dương và Biển Đông, Philippines do đó rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Sẽ ký kết 14 thỏa thuận song phương

Với chuyến thăm này, Tổng thống Marcos Jr. đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc trong năm 2023. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Philippines và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông đến một quốc gia bên ngoài ASEAN.

Bình luận về sự kiện này, hãng tin THX nhận định, thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Marcos Jr. rất thuận lợi, bởi Trung Quốc đang tiếp tục mở cửa nền kinh tế. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, lịch sử mà còn là tình cảm và là sự tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước được gầy dựng từ thời cha ông Marcos - cố Tổng thống Ferdinand Edralin Marcos - người đã táo bạo mở ra quan hệ ngoại giao chính thức giữa Manila và Bắc Kinh ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, 4 năm trước khi Washington mở quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh.

Giới phân tích nhận định, trong giai đoạn hỗn loạn với những bất ổn địa chính trị và kinh tế hiện nay, việc tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược Philippines - Trung Quốc sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế, khả năng phục hồi và ổn định của hai nước, cũng như của ASEAN và châu Á. Dự kiến, có tới 14 thỏa thuận song phương sẽ được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Marcos, kết thúc vào ngày 5-1.

Tin cùng chuyên mục