
Bác sĩ Chu Trọng Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm Đức, đăm chiêu nhìn vào hồ sơ của cháu Nguyễn Trí Bá (26 tháng tuổi). Ông trầm ngâm một lúc rồi nói với các đồng nghiệp: “Đưa cháu vào diện mổ gấp”.
Người mẹ Lê Thị Bích Tuyền òa khóc không kịp nói tiếng cảm ơn. Chị đã chờ quyết định này lâu lắm rồi. Vợ chồng chị thuộc diện gia đình khó khăn, ngụ ở khu 6, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cháu Trí Bá là đứa con đầu lòng, chẳng may bị bệnh tim hở ngay từ khi chào đời. Khi lên TPHCM khám, các bác sĩ cũng từng chỉ định mổ cho cháu, nhưng nhìn giấy báo mổ ghi 2.700 USD, hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn con mà khóc.
Chồng chị đi làm thợ hồ lương công nhật ba cọc ba đồng không đủ nuôi mẹ già và vợ con. Hai vợ chồng quyết tằn tiện gom góp tiền để dành, bồi bổ cho cháu để có sức khỏe mà mổ, hy vọng trời thương cho cháu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Các bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức tại buổi khám sàng lọc.
Rồi cứ ba tháng, hai mẹ con phải bồng bế nhau lên TPHCM tái khám chi phí thuốc men, đi lại cả triệu đồng. Cách đây một tuần, qua đài truyền thanh của huyện, chị Tuyền biết có một đoàn bác sĩ của Bệnh viện Tâm Đức từ TPHCM về khám từ thiện tại tỉnh Tiền Giang, thế là mẹ con lặn lội đón xe từ 6 giờ sáng đến bệnh viện cho kịp. Khi bước vào phòng hội chẩn, ai cũng nhìn cháu với cặp mắt ái ngại, thân thể cháu tím bầm. Sau khi xem xét, các bác sĩ cho biết cháu bị tứ chứng Fallot thể nặng, có thể teo động mạch phổi, cần phẫu thuật gấp.
Bé Bá là một trong 95 bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Tiền Giang được đoàn bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức (TPHCM) chỉ định mổ hôm 19-9 vừa qua tại Bệnh viện Hùng Vương (TP Mỹ Tho).
Khác với các chuyến khám và phát thuốc từ thiện trước đó, chuyến công tác của 10 y, bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức trong hai ngày 19 và 20-9 tại tỉnh Tiền Giang nhằm sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh nhi bị bệnh tim, đồng thời tiết kiệm chi phí di chuyển cho bệnh nhân tim vùng sâu, vùng xa.
Các bệnh nhân sau đó sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang phối hợp với Quỹ tài trợ Vinacapital (QTTVNC) hỗ trợ chi phí mổ, nằm viện, điều trị tùy theo từng mức độ, từ 15 triệu - 75 triệu đồng.
Đối với các bệnh nhi dưới 6 tuổi, QTTVNC tài trợ 30% chi phí sau khi trừ bảo hiểm y tế, tương đương 10 triệu đồng/ca, phần còn lại sẽ do Quỹ Bảo trợ trẻ em Tiền Giang hỗ trợ. Đối với các bệnh nhi trên 6 tuổi đến 18 tuổi, QTTVNC sẽ hỗ trợ 70%, tương đương 23 triệu đồng/ca, số còn lại trích từ ngân sách tỉnh và gia đình đóng góp.
Trước mắt, chương trình này sẽ mổ tiếp 23 ca khẩn cấp ở Tiền Giang trong năm nay. Đây là chương trình “Nhịp tim Việt Nam” do QTTVNC tài trợ cùng ngân sách của 22 tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ năm 2007 đến nay, đã cứu giúp trên 1.100 ca nhi bệnh tim.
Ngay cuối buổi khám, ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện QTTVNC) cung cấp thêm thông tin cho phóng viên Báo SGGP: không riêng tỉnh Tiền Giang, đối với những trường hợp bệnh nhi mắc chứng bệnh tim bẩm sinh phức tạp của 22 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau, QTTVNC sẽ tiếp tục đưa vào chương trình phẫu thuật tim từ thiện trong chuyến công tác tại Việt Nam sắp tới của đoàn bác sĩ phẫu thuật tim của Mỹ, thuộc Hội Tim mạch thế giới (WHF). “Hy vọng còn nước còn tát, không thể để những trẻ em nghèo chết vì bệnh tim!”- ông Tuấn khẳng định.
XUÂN NGHĨA