Con rể đâm bố vợ tử vong rồi đi đầu thú

Chiều 12-6, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, điều tra vụ con rể đâm chết bố vợ trên địa bàn thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, huyện  Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Dương Văn Tuấn (24 tuổi, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Can thì xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Tuấn có cãi nhau với vợ vì chuyện gia đình. Thấy con cãi nhau lớn tiếng, bố vợ đứng ra hòa giải.
Do đang bực tức, Tuấn liền lấy dao đâm ông Can từ phía sau lưng. Do nhát dao đâm trúng phổi, ông Can bị thương nặng và tử vong ngay tại chỗ.
Con rể đâm bố vợ tử vong rồi đi đầu thú ảnh 1 Đối tượng Dương Văn Tuấn. Ảnh: CACC
Được biết, Tuấn và vợ có mâu thuẫn từ trước nên người vợ bỏ về nhà bố đẻ. Tuấn gọi điện yêu cầu vợ về nhà riêng nhưng không được nên mới đến nhà ông Can.
Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý.

Tin cùng chuyên mục