Cục Chính trị Miền đón nhận danh hiệu Anh hùng

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), ngày 29-3, tại Bảo tàng miền Đông Nam bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 (QK7) và Ban Liên lạc Truyền thống Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Cục Chính trị Miền - B2) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng 2 đơn vị: Cục Chính trị Miền - B2 và Phòng Bảo vệ quân pháp, Cục Chính trị Miền - B2.

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), ngày 29-3, tại Bảo tàng miền Đông Nam bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 (QK7) và Ban Liên lạc Truyền thống Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Cục Chính trị Miền - B2) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng 2 đơn vị: Cục Chính trị Miền - B2 và Phòng Bảo vệ quân pháp, Cục Chính trị Miền - B2.

Hai đơn vị có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cục Chính trị Miền - B2 tiền thân là Phòng Chính trị Miền thành lập ngày 23-10-1961. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cục Chính trị Miền - B2 đã tham mưu cho Quân ủy, Bộ Chỉ huy Miền tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua quyết thắng khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công vang dội. Phòng Bảo vệ quân pháp, Cục Chính trị Miền - B2, tiền thân là Ban Bảo vệ Miền được thành lập cùng với Cục Chính trị Miền - B2 là cơ quan phản gián đánh địch bí mật, đã triệt phá 15 vụ phản gián của địch, bắt sống 30 tên, bảo vệ an toàn tuyệt đối Bộ Chỉ huy Miền. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, hai đơn vị trên đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh QK7 và Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại các tỉnh, thành phía Nam trong tình hình mới”. Hội thảo đã thu hút 95 tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, đóng góp các ý kiến về tăng cường lực lượng phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

MINH NGỌC - MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục