Phiên tòa xét xử Lê Thanh Vân dùng chất độc giết chết 13 người

Đại diện VKS đề nghị tử hình Lê Thanh Vân

Ngày 31-8, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa đã kết luận về vụ án và đề nghị mức án đối với Lê Thanh Vân cùng Dìu Dãnh Quang.
Đại diện VKS đề nghị tử hình Lê Thanh Vân

Ngày 31-8, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa đã kết luận về vụ án và đề nghị mức án đối với Lê Thanh Vân cùng Dìu Dãnh Quang.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình Lê Thanh Vân về tội “Giết người”, 18 đến 20 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 15 đến 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất độc”; Dìu Dãnh Quang 18 đến 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 đến 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đại diện VKS đề nghị tử hình Lê Thanh Vân ảnh 1

Lê Thanh Vân khóc tại tòa.

Theo đại diện VKS, mặc dù tại phiên tòa Lê Thanh Vân không nhận tội và cho rằng tại cơ quan điều tra bị cáo nhận tội là do điều tra viên ép cung nhưng lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với các chứng cứ khác như lời khai của nhân chứng và lời khai của gia đình các nạn nhân.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác lời khai chối tội của Lê Thanh Vân tại tòa. Để chứng minh Lê Thanh Vân có tội, đại diện VKS trích dẫn lời khai nhận tội của Vân tại cơ quan điều tra khi điều tra viên Nguyễn Đình Bằng hỏi cung bị cáo vì tại phiên tòa Vân khai chỉ có điều tra viên Phan Tấn Ca ép cung bị cáo, còn các điều tra viên khác thì không. Đại diện VKS cũng trích dẫn các lời khai trước sau bất nhất của Lê Thanh Vân tại tòa để làm chứng cứ kết tội bị cáo.

Cuối cùng, đại diện VKS kết luận trong 4 năm Lê Thanh Vân đã giết chết 13 nạn nhân để cướp hơn 240 triệu đồng. Thủ đoạn phạm tội của Vân hết sức tinh vi và xảo quyệt: tiếp cận nạn nhân, xin làm con nuôi, em nuôi rồi mời họ đi ăn uống để đầu độc.

Chất cyanua phân hủy rất nhanh. Cơ quan điều tra đã kiểm nghiệm trên động vật và những con vật chết vì trúng độc cyanua đều không để lại dấu vết chất độc. Lê Thanh Vân đã nắm bắt được tính năng của chất độc này nên giết người không trừ một ai, từ em rể, người tình đến mẹ của người tình.

Sau khi đầu độc các nạn nhân, chính Vân đã đưa họ đi cấp cứu và để tránh bị phát hiện Vân khai là vợ, là bạn của các nạn nhân dưới nhiều tên gọi khác nhau như: Ly Lee Lan, Lâm Anh Đào, Nguyễn Thị Thu Hà, Diệp Tố Mai nhằm xin nhận xác các nạn nhân hoặc thấy nạn nhân sắp chết thì bỏ trốn khỏi bệnh viện. Lê Thanh Vân còn lôi kéo Dìu Dãnh Quang phạm tội.

Theo đại diện VKS, Lê Thanh Vân không có tình tiết giảm nhẹ nào. Trái tim và dòng máu của bị cáo không còn nhân tính nên phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. 

Tự bào chữa, Lê Thanh Vân khóc lóc vật vã để kêu oan. Tuy nhiên lời bào chữa của Vân không có cơ sở và không thuyết phục.

Tranh luận lại với Lê Thanh Vân, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm như đã nêu. Đại diện của các nạn nhân cũng tham gia tranh luận với Lê Thanh Vân và luật sư bào chữa cho Dìu Dãnh Quang. Tất cả các đại diện của các nạn nhân đều đề nghị tử hình Lê Thanh Vân.

13 giờ 30 phút ngày 1-9, HĐXX sẽ tuyên án. 

NGUYÊN HẠNH

Tin cùng chuyên mục