Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng:

Đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng khi tăng giá điện, than, xăng dầu

Năm 2008: Nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục tăng giá
Đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng khi tăng giá điện, than, xăng dầu
Đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng khi tăng giá điện, than, xăng dầu ảnh 1

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2008 với rất nhiều nội dung trải dài từ đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, bình ổn thị trường trong nước, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng đến các hoạt động đầu tư và giám sát đầu tư của ngành công thương.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (ảnh) đã trả lời phỏng vấn báo chí về diễn biến thị trường giá cả và một số biện pháp hỗ trợ xuất khẩu năm 2008.

Năm 2008: Nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục tăng giá

- Giá cả ngày càng tăng, Bộ Công Thương sẽ triển khai những biện pháp gì để “hạ nhiệt” thị trường?

Ngay từ những tháng cuối năm 2007, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành phải nghiên cứu và sớm có đề xuất với Chính phủ những giải pháp ứng phó với biến động giá cả. Đặc biệt là làm tốt công tác dự báo nắm bắt tình hình để chủ động có giải pháp, đặc biệt là tăng cường thêm cho công tác điều tra nắm bắt diễn biến thị trường, chú trọng đến những mặt hàng chiến lược trong nước chưa sản xuất được như: xăng dầu, phân bón, hóa chất, phôi thép…

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tốc độ xây dựng các công trình quan trọng quốc gia như Lọc dầu Dung Quất, Phân đạm Ninh Bình, Cà Mau... Nếu làm tốt thì từ khoảng năm 2010 trở đi chúng ta sẽ chủ động hơn nhiều việc tự thu xếp nguyên liệu cho sản xuất trong nước. Đề phòng biến động giá cả thì một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương là phải thúc đẩy sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng, giá cả, đồng thời khắc phục những hạn chế về sản xuất lưu thông để kiềm hãm khan hàng, sốt giá.

- Theo lộ trình của Chính phủ, năm 2008, giá điện và giá than cũng sẽ thực hiện theo giá thị trường, điều này sẽ tác động đến mặt bằng giá cả như thế nào, thưa bộ trưởng?

Giá điện, than và xăng dầu tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chủ trương của Chính phủ là cần phải dần dần đưa giá những mặt hàng này về với giá thị trường và điều này sẽ được triển khai đúng lộ trình.

- Thưa bộ trưởng, mấy ngày qua, giá dầu thế giới đã đạt 100 USD/thùng, vậy giá xăng dầu trong nước có bị ảnh hưởng?

Tôi tin chắc là sẽ có ảnh hưởng lên giá xăng dầu trong nước bởi chúng ta vẫn nhập khẩu 100%, phải đến giữa năm 2009 khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động mới đáp ứng một phần thôi vì công suất mới 6,5 triệu tấn trong khi đó nhu cầu lên đến 13,5 triệu tấn.

Trợ cấp cho sản xuất nông sản

- Sau 1 năm gia nhập WTO, Bộ Công Thương vẫn chưa có cơ chế thúc đẩy xuất khẩu phù hợp với tình hình mới, thưa bộ trưởng?

Nhiệm vụ số 1 đối với xuất khẩu 2008 là tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung đề án xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010 cho phù hợp yêu cầu và tình hình mới. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với một số bộ, ngành để xây dựng các chính sách khuyến khích xuất khẩu phù hợp với các định chế của WTO như bảo hiểm xuất khẩu, sử dụng 10% giá trị nông sản trợ cấp cho sản xuất nông sản, trong đó chú ý tới các mặt hàng nông sản xuất khẩu; mở rộng danh mục mặt hàng hưởng chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước như gạo, dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa, xe đạp và phụ tùng, cao su, ô tô tải, ô tô khách, thiết bị và máy văn phòng, vật liệu xây dựng…

Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để giảm thuế một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào của một số ngành hàng sản xuất hàng xuất khẩu như da thuộc từ 3% xuống 0%, linh kiện điện tử từ 3% - 5% xuống 0%, PVC từ 5% xuống 0%; giảm thuế VAT đối với mặt hàng điều thô và nhân điều sơ chế từ 5% xuống 0%...

- Sau 1 năm gia nhập WTO, bộ trưởng có thể đánh giá chung về việc thực hiện các cam kết mở cửa trong thời gian qua?

Nhìn chung, Việt Nam đã thực hiện khá nghiêm túc các cam kết gia nhập WTO. Về cam kết đa phương, chúng ta đã thực hiện hết tất cả theo đúng lộ trình, bao gồm các cam kết về việc bãi bỏ các biện pháp hạn chế định lượng hàng nhập khẩu, dành quyền kinh doanh xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam cũng đã cắt giảm 1.800 dòng thuế, chủ yếu là dòng thuế liên quan đến các sản phẩm dệt may và rau quả.

- Cảm ơn bộ trưởng.

Đinh Lan

Phải đạt năng lực cạnh tranh bằng tốc độ cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh đến công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn đầu sáp nhập Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp.

Phó Thủ tướng nói: Việc sáp nhập không phải là biến đổi mang tính cơ học, là phép cộng giữa 2 bộ mà mục tiêu phải làm là để công nghiệp và thương mại hòa nhập. Trước đây, thành lập Bộ Công nghiệp trên cơ sở 3 bộ phải mất 10 năm mới hòa nhập được nhưng trong bối cảnh hiện nay, ngành công thương không thể kéo dài đến vậy. Đặc biệt, phải tránh cho được tình trạng 1 vụ có 1 ông vụ trưởng và 9 vụ phó nhưng chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý phải đạt được năng lực cạnh tranh bằng tốc độ cải cách hành chính. Hiện các doanh nghiệp kêu về thủ tục hành chính rất nhiều, Bộ Công Thương phải kiểm tra lại xem thủ tục này kéo dài bao nhiêu ngày, có rút ngắn được không. Ngành công thương đang quản lý 20 – 30 giấy phép, phải nêu rõ được mỗi loại giấy phép cần bao nhiêu ngày hoàn thành và công bố công khai.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ, trong năm 2008, ngành công thương phải bảo đảm các biến động cung – cầu lớn như: năng lượng, thép, xăng dầu, phân bón. Đặc biệt, cần phải quan tâm đến tiềm năng phát triển công nghiệp – thương mại ở các địa phương. Cũng trong năm 2008, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nên lập các nhóm “đặc nhiệm” để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với xuất khẩu các mặt hàng mới, thị trường mới.

Đ.L.

Tin cùng chuyên mục