Đồng chí Phan Văn Khải là một cán bộ lãnh đạo tài năng, xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Chiều 24-12, kết thúc hội thảo "Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của TPHCM", đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các tham luận đã thống nhất khẳng định đồng chí Phan Văn Khải là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, nhiều tham luận đã đề cập về những nhân tố tác động tới việc hình thành nhân cách, chí hướng cách mạng của đồng chí Phan Văn Khải; các tham luận cũng tập trung làm rõ những hoạt động, cống hiến của đồng chí Phan Văn Khải với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một số tham luận đã thống nhất khẳng định trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Phan Văn Khải đã có những đóng góp tích cực, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

dong-chi-ho-hai-7244.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, các tham luận đã thống nhất khẳng định đồng chí Phan Văn Khải là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là nội dung được nhiều tham luận đề cập đến. Trên các cương vị công tác ở TPHCM, rồi được điều ra Trung ương đảm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ, dù ở cương vị nào, đồng chí Phan Văn Khải đều có những đóng góp to lớn, thể hiện hình ảnh của một nhà lãnh đạo tài ba, năng động, sáng tạo.

“Đặc biệt, trên cương vị Thủ tướng, đồng chí đã chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế phức tạp”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, các tham luận tại hội thảo còn tập trung luận giải và khẳng định đồng chí Phan Văn Khải là người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức trong sáng.

“Các tham luận khẳng định, với 85 năm cuộc đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời đồng chí Phan Văn Khải là tấm gương cao đẹp của người cộng sản kiên trung, tấm gương, đạo đức trong sáng và là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các cán bộ, đảng viên học tập, noi theo”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

trao-doi-5309.jpg
Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng cho rằng, trong hội thảo này, các tham luận còn khẳng định, đồng chí Phan Văn Khải là một trong những người con ưu tú của TPHCM. “Đảng bộ và nhân dân TPHCM vinh dự và tự hào có người con ưu tú Phan Văn Khải. Học tập và làm theo tấm gương đồng chí, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đang nỗ lực phát huy truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh khi phát biểu kết thúc hội thảo.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi chia sẻ về niềm tự hào là mảnh đất sinh ra đồng chí Phan Văn Khải. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng cho biết, với người dân Củ Chi thì cố Thủ tướng Phan Văn Khải là ruột thịt, thân thương, như là “người của mình, của gia đình mình”. Cố Thủ tướng như một người cha, người thầy, chuyện gì cũng có thể tâm sự, cũng hỏi ý kiến. Ông có thể mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị ra đầu ngõ cắt tóc. Ông có thể đội chiếc nón lá, áo thun, quần cụt “hội thảo đầu bờ” với với các lão nông tri điền về cách làm ăn, cách sản xuất. Ông có thể ngồi hàng giờ tỉ tê kể những câu chuyện đời, hỏi thăm đời sống người dân với bô lão địa phương, người bạn thời niên thiếu ở quê nhà. Để rồi ông tận tình giúp đỡ những người nghèo, khó khăn, chăm lo đời sống các cháu nhỏ mà ông nghe, ông biết.

dong-chi-thang-cu-chi-3892.jpg
Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng theo lãnh đạo huyện Củ Chi, trong những lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi, đồng chí Phan Văn Khải đã có nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý quan trọng, giúp Đảng bộ hoàn thiện nhiều chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Những tâm huyết, những di huấn ông để lại cho quê hương có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Chính tình cảm sâu đậm, ấm áp đó mà trong trái tim của mỗi người dân Củ Chi luôn xem cố Thủ tướng Phan Văn Khải là đại diện tiêu biểu của quê hương, của con người Củ Chi và luôn gọi ông với cái tên kính trọng, trìu mến và gần gũi: bác Sáu, bác Hai, ông Sáu, ông Hai.

Tin cùng chuyên mục