Đồng Tháp tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ xã Tân Thuận Tây

Ngày 12-3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Đồng Tháp và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: NGUYỆT ÁNH
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: NGUYỆT ÁNH

Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng (44 tuổi, trình độ chuyên môn: Đại học xã hội học; trình độ Chính trị: Cao cấp), tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội lần này, nhiều đại biểu thảo luận các vấn đề về phát triển giao thông nông thôn, giải pháp nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, phát triển liên kết tiêu thụ xoài, áp dụng mô hình sản xuất xoài hữu cơ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Theo Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ qua đã thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Xã đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn trái; ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất xoài theo hướng kinh tế hợp tác… từ đó tăng thu nhập bình quân của xã đạt 47 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Thuận Tây sẽ tăng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ đạt từ 350 ha trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 30 người trở lên. Đảng bộ phấn đấu có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Tin cùng chuyên mục