
Sáng 22-10, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức họp báo thông tin về phương án bố trí các điểm bán vé và soát vé tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
Bố trí 3 điểm soát vé, 3 quầy bán vé
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam thông tin, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, thời gian qua, Ban Quản lý đã phối hợp các ngành chức năng và địa phương tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam đảm bảo khoa học, phù hợp, thu hút, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể, Ban Quản lý bố trí 3 điểm soát vé tại tuyến phố đi bộ chùa Tây An, cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế và lối vào cổng sau Miếu Bà ở đường Châu Thị Tế. Đồng thời, bố trí 3 quầy bán vé tại điểm trung chuyển khách tham quan, khu vực điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương gần trạm cấp nước và cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế. Về giá vé, người lớn là 20.000 đồng/lượt, trẻ em (từ 6 đến 15 tuổi) và từ 60 tuổi trở lên là 10.000 đồng/lượt.

Ngoài ra, vào thời gian cao điểm (tháng 1 và 2 Âm lịch hàng năm), Ban Quản lý bố trí thêm từ 2-3 điểm bán vé trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương (trước Trung tâm Thương mại chợ Vĩnh Đông) để giảm áp lực, tạo thuận lợi nhất để du khách mua vé.
Điểm mới của phương án là công tác bán và soát vé sẽ chuyển dần từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử, ứng dụng công nghệ để quản lý.
“Thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh, dự kiến cuối tháng 10-2025, Ban Quản lý sẽ chính thức triển khai phương án bán và soát vé tham quan được duyệt, đồng thời, tháo dỡ các điểm thu phí số 1, 2, 3 hiện hữu”, ông Tiền thông tin. Tiếp đó, dự kiến cuối năm 2025, các đơn vị sẽ họp sơ kết, đánh giá mức độ hiệu quả mô hình quản lý và hoạt động thu phí; điều chỉnh phương án những vấn đề nào xét thấy cần thiết để triển khai lâu dài.
Không để mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân
Chia sẻ thêm tại cuộc họp về vấn đề dư luận gần đây quan tâm là tại sao khi đến cúng Miếu Bà phải mua vé, ông Tiền thông tin, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn nằm trong quần thể danh thắng di tích cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu... đã được Nhà nước quyết định công nhận và không thể tách rời thành một thực thể riêng.
Vé tham quan sử dụng chung cho quần thể danh thắng Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã được áp dụng theo quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời, căn cứ theo Luật Di sản văn hoá, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật thì được thu phí tham quan theo Luật Phí và Lệ phí. Nguồn thu phí được Nhà nước sử dụng thực hiện trùng tu, tôn tạo và công tác bảo vệ di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi đặt ra như: người dân đang sinh sống, kinh doanh trong khu vực ra vào có phải mua vé hay không; giải pháp chống ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, ngăn ngừa tình trạng “cò mồi” chèo kéo du khách…

Trả lời câu hỏi trên của phóng viên, ông Tiền cho biết, đối với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực này, Ban Quản lý, chính quyền địa phương đã và sẽ tiếp tục rà soát các phương tiện và số lượng nhân khẩu để có phương án nhận diện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và kinh doanh.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý sẽ phối hợp chính quyền địa phương bố trí lực lượng tại các điểm bán vé và soát vé để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường, cò mồi chèo kéo gây phiền hà cho du khách; tổ chức quản lý tốt xe ôm, xe lôi nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tổ chức thực hiện tốt văn minh thương mại trong khu vực.
“Chúng tôi cam kết địa điểm đặt các điểm bán vé, soát vé sẽ không làm xáo trộn, không gây ùn tắc, không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn”, ông Tiền nhấn mạnh và cho biết thêm, trong quá trình triển khai phương án mới, Ban Quản lý tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và du khách để điều chỉnh cho phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.