Giúp em gái nghèo mổ tim

Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán Tiễn bị bệnh tim bẩm sinh, có lỗ lên nhĩ thứ phát, gây áp lực lên buồng phổi, dồn về tim làm cho em khó thở và suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. 
Em Thạch Thị Tiễn rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc để mổ tim.
Em Thạch Thị Tiễn rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc để mổ tim.
Khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa tiếp nhận bệnh nhân Thạch Thị Tiễn từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chuyển lên. Em Tiễn năm nay 18 tuổi, gia đình dân tộc Khmer, diện hộ nghèo tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh).
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán em bị bệnh tim bẩm sinh, có lỗ lên nhĩ thứ phát. Do tình trạng kéo dài chậm được phát hiện, chữa trị, đã gây áp lực lên buồng phổi, dồn về tim làm cho em khó thở và suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. 
Gặp chúng tôi, bà Thạch Thị Muối, mẹ em ứa nước mắt kể: “Nhà có thửa ruộng gần 2.000m², mấy tháng nay tôi phải đem cầm lấy 30 triệu đồng đưa con đi hết bệnh viện huyện tới bệnh viện tỉnh chữa trị, mà bệnh tình không thuyên giảm”. Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, trường hợp của em Thạch Thị Tiễn phải phẫu thuật chỉnh sửa van, với chi phí lên tới cả trăm triệu đồng. 
Hiện gia đình em không biết chạy đâu ra số tiền rất lớn để cứu chữa cho em. Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp gia đình em một phần chi phí để ca mổ sớm được thực hiện.  
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục