Hà Tĩnh đề xuất đưa Đình Chợ Trổ về lại xã Bùi La nhân, huyện Đức Thọ

Theo Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1), đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành việc tháo dỡ đình Chợ Trổ để di chuyển sang một vị trí khác (cũng nằm trong khu lưu niệm) và sẽ lấy tên mới là đình Tiên. 
Đình Chợ Trổ lúc chưa tháo dỡ
Đình Chợ Trổ lúc chưa tháo dỡ

Liên quan đến việc xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đề xuất xin lại đình Chợ Trổ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở VH-TT-DL tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra cụ thể, giải quyết đúng quy định hiện hành; trả lời xã Bùi La Nhân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28-3-2020.

Trước đó, xã Bùi La Nhân đã có tờ trình gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất xin lại đình Chợ Trổ để đưa về tôn tạo, thờ tự và duy trì bản sắc văn hóa tâm linh theo nguyện vọng của nhân dân địa phương. Theo tờ trình, đình Chợ Trổ được xây dựng từ năm 1760. Năm 1965 đình được chuyển về đặt trong khuôn viên Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du để làm nhà trưng bày hiện vật, tài liệu liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn - Tiên Điền. Vì vậy, xã Bùi La Nhân đề nghị đưa đình Chợ Trổ về lại vị trí cũ trên địa bàn xã trong thời gian sớm nhất. 

Tin cùng chuyên mục