Hàn Quốc tăng viện trợ 14 quốc đảo Thái Bình Dương

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nước này đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ngoại trưởng của 14 quốc đảo Thái Bình Dương, qua đó các bên nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước này.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: TTXVN
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: TTXVN

Theo Yonhap, ngoại trưởng các nước nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và các vấn đề quan ngại khác trong khu vực, đồng thời nhất trí tăng cường các cuộc đối thoại, từ 3 năm/lần lên mỗi năm một lần. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh, Seoul sẽ mở rộng hoạt động viện trợ phát triển cho các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm giúp các nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tin cùng chuyên mục