Hàn Quốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ai Cập

Theo Yonhap, Hàn Quốc vừa giành được thỏa thuận trị giá 3.000 tỷ won (2,25 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Ai Cập.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, theo thỏa thuận được ký kết tại Cairo, Công ty nhà nước Korea Hydro & Nuclear Power sẽ cung cấp thiết bị và lắp đặt các tòa tuabin cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập ở El Dabaa, cách thủ đô Cairo 300km về phía Tây Bắc. Dự án này xây dựng tổng cộng 4 lò phản ứng hạt nhân.  

Trợ lý cấp cao phụ trách các vấn đề kinh tế của Tổng thống Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok, cho biết, đây là thỏa thuận xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Hàn Quốc từ năm 2009, sau khi Hàn Quốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Quá trình đàm phán hợp đồng gặp nhiều khó khăn do có những thay đổi bất ngờ như cuộc xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Tin cùng chuyên mục