Hàng ngàn sĩ tử "vượt vũ môn" dưới nắng nóng như thiêu đốt

Chiều 28-6, ghi nhận của PV Báo SGGP tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, dưới trời nắng nóng như thiêu đốt, hàng ngàn sĩ tử tiếp tục vào phòng thi để làm bài thi môn Toán.

Tại các điểm thi ở TP Quy Nhơn (Bình Định), đội ngũ tình nguyện viên cùng với lực lượng công an được huy động với 2 vòng từ ngoài cổng vào điểm thi để hỗ trợ các thí sinh đi lại, phân luồng giao thông, phát miễn phí khăn lạnh, nước uống, sữa hộp, nước tăng lực…

Các tình nguyện viên gửi lời chúc đến các thí sinh trước bài thi môn Toán. Ảnh: NGỌC OAI

Các tình nguyện viên gửi lời chúc đến các thí sinh trước bài thi môn Toán. Ảnh: NGỌC OAI

Trao nước uống miễn phí đến các thí sinh tại điểm trường Trưng Vương, TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Trao nước uống miễn phí đến các thí sinh tại điểm trường Trưng Vương, TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, cô Mai Bình (52 tuổi, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) - mẹ của thí sinh Tiến Đạt, chia sẻ: “Đây là kỳ thi hết sức quan trọng đối với con tôi, nên tâm lý phụ huynh chúng tôi rất lo lắng. Từ trước kỳ thi, gia đình cũng chuẩn bị chu đáo cho con về sức khỏe, tâm lý để con thi tốt. Mong rằng, con tôi sẽ vượt qua kỳ thi thuận lợi đạt kết quả tốt để đậu ngành học như mong muốn”.

Ảnh: NGỌC OAI

Ảnh: NGỌC OAI

Kỳ thi diễn ra giữa thời tiết nắng nóng nên hầu hết các phụ huynh tại TP Quy Nhơn cũng bày tỏ lo lắng. “Cũng may, tại điểm thi các tình nguyện viên và lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ nước uống, y tế dự phòng nên chúng tôi yên tâm hơn nhiều”, cô Mai Bình chia sẻ thêm.

Tình nguyện viên ở Bình Định hỗ trợ thí sinh. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tình nguyện viên ở Bình Định hỗ trợ thí sinh. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí Thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, ngay từ trước ngày thi, đơn vị đã huy động 43 đội với hơn 500 tình nguyện viên từ các cơ sở, địa phương để ra quân hỗ trợ các thí sinh.

Tỉnh đoàn Bình Định vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ để cung cấp đầy đủ nước uống, khăn lạnh, sữa, cơm hộp… để phục vụ miễn phí cho các thí sinh trong thời gian thi. Bên cạnh đó, nhiều “đội xe ôm tình nguyện” được thành lập để hỗ trợ các thí sinh khi xảy ra các sự cố, tình huống cần xử lý nhanh.

Các tình nguyện viên tặng hoa giấy kèm lời chúc tốt đẹp đến các thí sinh tại tỉnh Bình Định. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Các tình nguyện viên tặng hoa giấy kèm lời chúc tốt đẹp đến các thí sinh tại tỉnh Bình Định. Ảnh: XUÂN HUYÊN

“Kỳ thi năm nay diễn ra trong thời tiết nắng nóng gay gắt nên chúng tôi không chỉ bố trí đội tình nguyện hỗ trợ nước uống, ngăn lạnh, sữa… mà tại các điểm thi cấp tỉnh cũng có các bạn sinh viên y tế bám chốt để kịp thời hỗ trợ thí sinh khi xảy ra các sự cố y tế, như: say nắng, áp lực… Ngoài ra, ở một số Huyện đoàn, chúng tôi kết nối được với các nhà thuốc lớn để hỗ trợ miễn phí nước tăng lực cho các thí sinh và phụ huynh mùa nắng nóng”, chị Nguyệt chia sẻ.

Ảnh: XUÂN HUYÊN
Ảnh: XUÂN HUYÊN
Thùng sữa miễn phí phục vụ thí sinh giữa nắng nóng. Ảnh: XUÂN HUYÊN
Thùng sữa miễn phí phục vụ thí sinh giữa nắng nóng. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo chị Nguyệt, năm nay, công tác hỗ trợ thí sinh THPT tỉnh này có nhiều điểm mới, với đội ngũ tình nguyện viên nhiều hơn để phủ kín đến các địa bàn miền núi. Ngay từ trước ngày thi, các đội tình nguyện viên đã hỗ trợ đưa đón các thí sinh ở các vùng miền núi đến điểm tập trung gần điểm thi để bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống ổn định sẵn sàng cho kỳ thi.

Các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi ở TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi ở TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Chốt trực sẵn sàng hỗ trợ y tế tại điểm thi Trường Trưng Vương, TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Chốt trực sẵn sàng hỗ trợ y tế tại điểm thi Trường Trưng Vương, TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Trước kỳ thi, Tỉnh đoàn Bình Định cũng mời chuyên gia tư vấn trực tuyến tâm lý phòng thi cho 12.000 thí sinh về chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và kinh nghiệm làm bài thi…

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại các điểm trường ở TP Quy Nhơn:

Ôn lại bài tập trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGỌC OAI

Ôn lại bài tập trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGỌC OAI

Ảnh: NGỌC OAI

Ảnh: NGỌC OAI

Thí sinh tự tin bước vào điểm thi ở TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Thí sinh tự tin bước vào điểm thi ở TP Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC OAI

Ảnh: NGỌC OAI

Ảnh: NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục