Hoa hậu Hải Dương 2006 Hương Giang: Không đặt nặng vấn đề giải thưởng

Ngoài ưu thế ngoại hình và chiều cao 1,79m, hoa hậu Hương Giang (ảnh) còn gây ấn tượng bởi cách giao tiếp rất tự tin và thông minh của một cô sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí- truyền thông. Hương Giang rất tự tin khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009.
Hoa hậu Hải Dương 2006 Hương Giang: Không đặt nặng vấn đề giải thưởng

Ngoài ưu thế ngoại hình và chiều cao 1,79m, hoa hậu Hương Giang (ảnh) còn gây ấn tượng bởi cách giao tiếp rất tự tin và thông minh của một cô sinh viên năm cuối chuyên ngành báo chí- truyền thông. Hương Giang rất tự tin khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009.

° PV: Chị nhận định như thế nào về cuộc thi Miss Vietnam Global?

° Đây là cuộc thi, là cơ hội dành cho các cô gái gốc Việt đến từ khắp nơi trên thế giới tụ hội để tìm hiểu và gìn giữ văn hóa Việt. Nhiều bạn sinh ra hoặc lớn lên tại nước ngoài nên vốn tiếng Việt và sự hiểu biết về văn hóa Việt không nhiều. Cuộc thi sẽ giúp kết nối những người trẻ về với cội nguồn dân tộc. Tôi chắc chắn nó sẽ rất thú vị.

° Từng dự thi Hoa hậu Hải Dương 2006, Hoa hậu VN 2006, Hoa hậu châu Á 2007, đây là lần thứ 4 chị tham dự một cuộc thi sắp đẹp. Chị có bị áp lực không?

° Tôi đang cố gắng giữ tâm trí thật thoải mái, không tạo áp lực cho mình. Có một số người sẽ thấy lạ khi tôi tham dự 2 cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhưng khi có cơ hội, sẽ rất tiếc nuối nếu tôi bỏ lỡ. Cuộc thi sắc đẹp quốc tế luôn là đấu trường mơ ước của nhiều cô gái. Tôi may mắn khi được mời tham dự và sẽ cố gắng để thể hiện mình.

° Chị từng rất tự tin ở cuộc thi Hoa hậu châu Á 2007 nhưng rồi không giành được giải thưởng nào. Kinh nghiệm mà chị rút ra được từ thất bại đó là gì?

° Theo tôi, lý do quan trọng là do không hợp “gu” giữa tôi và BGK. Tôi luôn thể hiện phong cách sang trọng của một cô gái trưởng thành, còn cuộc thi Hoa hậu châu Á lại chọn các cô gái trẻ trung theo phong cách hơi “teen”. Đó là bài học lớn nhất tôi rút ra sau cuộc thi.

° Theo chị, nguyên nhân nào khiến cho các người đẹp Việt Nam không đạt kết quả cao ở các cuộc thi quốc tế dù xét về hình thể thì ở nhiều cuộc thi, thí sinh Việt Nam khá tốt?

° Tôi nghĩ mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có những “gu” thẩm mỹ khác nhau nhưng cho tới nay chúng ta vẫn chưa thực sự lựa chọn cuộc thi theo gương mặt, phong cách của thí sinh mà chỉ chọn theo danh hiệu, chiều cao…

° Chị từng tâm sự rằng mình không có duyên với việc đoạt giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp, tâm lý này liệu có ảnh hưởng đến chuyến đi lần này?

° Chính vì thế mà tôi mới không đặt nặng vấn đề giải thưởng trong lần thi này. Giải thưởng ở các cuộc thi sắc đẹp còn phụ thuộc nhiều vào sự may mắn. Tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất sự thân thiện, tự tin và phong cách của mình. Dĩ nhiên ai tham gia cũng muốn mình có một kết quả tốt đẹp.

° Là một người mẫu, danh hiệu giữ vai trò như thế nào với chị?

° Danh hiệu là một trong những yếu tố thuận lợi để đến với con đường nghệ thuật, không riêng gì người mẫu. Đó là một sự chứng nhận năng lực, sắc vóc, bản lĩnh. Với tôi, danh hiệu đã giúp tôi thuận lợi hơn trong bước đầu khởi nghiệp và nhận được nhiều sự ưu ái hơn từ công ty PL. Theo tôi, các cuộc thi sắc đẹp là một hoạt động văn hóa - giải trí, nên nó rất hữu ích cho những người muốn làm việc trong giới showbiz.

° Chị đã chuẩn bị được những gì cho cuộc thi này?

° Lần thi này, công ty người mẫu PL – nơi tôi đang làm việc – đã giúp đỡ và chuẩn bị mọi thứ giúp tôi. Mọi thứ được chuẩn bị khá ổn. Anh Tạ Nguyên Phúc, Giám đốc công ty, giúp tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Trang phục sẽ do nhà thiết kế Thuận Việt và Hoàng Hải thiết kế. Tôi rất tin tưởng vào sự lựa chọn này. Tôi cũng mời hai chuyên gia trang điểm đang du học về trang điểm tại Houston bay qua Las Vegas giúp tôi trong thời gian thi. Tôi cũng đã dành nhiều thời gian ôn luyện tiếng Anh và bổ sung kiến thức cho mình.

° Tự đánh giá về ưu và khuyết điểm của mình, chị sẽ nói gì?

° Tôi có ưu điểm về chiều cao 1,79m, thân hình cân đối và gương mặt sáng, ngoại ngữ tốt và trình độ đại học. Chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng giúp tôi có một cái nhìn toàn diện và quan tâm tới các vấn đề xã hội. Nhược điểm lớn nhất của tôi là tính trầm, và khi làm việc thì luôn yêu cầu cao, hơi khó tính.

° Đi thi vào đúng thời điểm dịch cúm A/H1N1 đang ảnh hưởng tại Mỹ, chị có lo lắng?

° Tôi cũng hơi lo lắng song hy vọng dịch sẽ được kiểm soát. Tôi cũng sẽ mang theo nhiều thuốc để đối phó với thời tiết vô cùng nắng nóng tại Las Vegas

KHANG DI

Tin cùng chuyên mục