Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 ​chính thức vào vòng tuyển chọn

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2020 vừa được tổ chức họp báo thông tin chính thức về cuộc thi. Với chủ đề Thanh âm trái đất, Ban tổ chức cho biết mục đích tôn vinh những di sản của nhân loại, gìn giữ màu xanh tươi đẹp thiên nhiên.
Họp báo thông tin cụ thể về cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2020

Nối tiếp thành công từ lần tổ chức đầu tiên năm 2017 đã chọn ra Hoa khôi Đỗ Trần Khánh Ngân, năm nay cuộc thi lần 2 trở lại với nhiều dấu ấn đặc biệt, mang đậm ý nghĩa quảng bá di sản du lịch và bảo vệ môi trường xanh.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi là cơ hội giao lưu văn hóa, tôn vinh nét đẹp về tâm hồn, trí tuệ, tài năng và vẻ đẹp của người phụ Việt Nam đến thế giới. Bên cạnh đó, 2020 là một năm đầy thách thức cho ngành du lịch trong nước nói riêng, do đó trong thời điểm hiện tại, cuộc thi được thực hiện mang ý nghĩa đóng góp vào việc kích cầu phát triển ngành du lịch trong nước.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 ​chính thức vào vòng tuyển chọn ảnh 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân 

Ban tổ chức cho biết cuộc thi dành cho những nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 - 26, đã tốt nghiệp THPT, chưa lập gia đình, chưa kết hôn, có chiều cao từ 1,6m trở lên. Bên cạnh đó, cuộc thi có hợp đồng thỏa thuận về việc bảo vệ hình ảnh xây dựng đời sống cá nhân, hình ảnh trước công chúng sau khi đăng quang... Đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định tại họp báo không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. 

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 khởi động từ tháng 5-2020, đến nay chuẩn bị chính thức vào vòng tuyển chọn. Cụ thể, Vòng sơ khảo khu vực phía Nam diễn ra ngày 16-10 tại TPHCM, phía Bắc diễn ra ngày 23-10 tại Hà Nội, khu vực Tây Nguyên diễn ra ngày 27-10 tại Đắk Nông. Vòng bán kết và Chung kết diễn ra từ 18-11 đến 28-11 tại Đắk Nông. 

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 5 tỷ đồng. Hoa khôi sẽ nhận giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, trong đó có 150 triệu đồng tiền mặt, vương miện và quà tặng. Bên cạnh các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 còn có các danh hiệu: Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp trang phục vùng miền, Người đẹp trang phục thân thiện môi trường (Miss Eco), Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp ứng xử, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người đẹp được yêu thích nhất.

Năm 2020 là năm đánh dấu nhiều sự kiện tại tỉnh Đắk Nông như: thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu. Đắk Nông có các địa điểm du lịch nổi tiếng như Vườn Quốc gia Tà Đùng, Thác Lưu Ly, Thác Trinh nữ, Khu bảo tồn Thiên nhiên Nâm Nung, Cụm thác Dray Sáp - Gia Long, Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, nhiều điểm du lịch trên 3 cung đường trekking Công viên địa chất Tà Đùng… Việc tổ chức cuộc thi tại đây có ý nghĩa quan trọng trong việc xúc tiến đầu tư du lịch, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch nghỉ dưỡng bền vững. Cuộc thi cũng là cơ hội để bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm trong việc chung tay góp phần phát triển du lịch xanh. 

Tin cùng chuyên mục