Hoàn thiện chính sách an ninh năng lượng
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp thuộc Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức hội thảo “An ninh năng lượng - Những vấn đề về chính sách và pháp luật”. Tại hội thảo nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng năng lượng nguyên tử (NLNT) đã được ứng dụng ở Việt Nam từ rất sớm nhưng mới chỉ dừng ở các lĩnh vực phi năng lượng, tức là ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, phạm vi và hiệu quả còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu.
Nguyên nhân là do Việt Nam vẫn chưa có được một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đảm bảo cơ sở cho sự phát triển và quản lý an toàn các hoạt động của ngành NLNT. Dự báo đến năm 2013-2015, nước ta vẫn phải nhập khẩu năng lượng cho dù nằm trong vùng có tiềm năng năng lượng sơ cấp khá. Các cơ quan chuyên ngành đã đề xuất phương án phát triển từ 2.000-4.000MWe điện hạt nhân vào năm 2020. Được biết, Bộ Khoa học-Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo Luật NLNT, dự kiến trình Chính phủ vào cuối năm 2006 để tạo điều kiện cho các dự án phát triển năng lượng này sớm đi vào hoạt động.
M.X.
Giá xăng dầu tăng, chi phí sản xuất điện tăng 651 tỷ đồng
Theo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), đợt tăng giá xăng dầu mới đây khiến cho hoạt động kinh doanh của EVN gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất điện tăng thêm 651 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xăng dầu trong sản xuất điện từ dầu FO tăng lên 77% (so với trước khi tăng giá là 70%); tuabin khí DO tăng từ 76% lên 83% và dầu DO tăng từ 50% lên 61%.
Ngoài ra, để hạn chế tình trạng thiếu điện vào giờ cao điểm, EVN đang phải áp dụng nhiều giải pháp như huy động các nguồn dầu DO của khách hàng theo thỏa thuận với sản lượng 107,52 triệu kWh; mua điện từ một số nguồn điện độc lập chạy dầu của Hiệp Phước, Amata; giảm suất tiêu hao nhiên liệu và điện tự dùng trong sản xuất cũng như giảm tổn thất điện năng từ 0,25%-0,3%/năm.
B.M.