Học sinh lớp 7 nhảy lầu từ tầng 2 trường học, may mắn thoát chết

Ngày 6-4, tin từ Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ một nam học sinh nhảy từ tầng 2 Trường THCS Võ Thị Sáu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6-4, khi bắt đầu tiết 3 môn học Công nghệ thì bạn bè trong lớp thấy em Ng.M.T. (học sinh lớp 7) bỗng dưng chạy ra ngoài hành lang đứng khóc, sau đó nhảy từ lầu 2 của trường xuống đất ở độ cao khoảng 6m.

Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, em T. bị gãy chân trái và tụ máu phần mềm trên đầu, sức khỏe tạm ổn, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bạc Liêu đã trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi tình hình em T.

Thông tin từ Trường THCS Võ Thị Sáu cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định em T. gặp phải vấn đề về tâm lý. Gần đây, vào lớp, T. cứ trầm trầm và ít nói chuyện với ai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục